“Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather không phục danh hiệu VĐV thập kỷ của LeBron James

VƯƠNG HÃN , 13:44 20/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại bất bại của làng quyền anh, Floyd Mayweather tin rằng bản thân xứng đáng được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất thập kỷ hơn LeBron James.

Theo phóng viên Tim Reynolds của AP, hãng này đã thống nhất bầu chọn Lebron James là nam VĐV xuất sắc nhất thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21. Cầu thủ của Los Angeles Lakers đã vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi hay Michael Phelps để có được vinh dự này. Đây là một thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của James cũng như sức ảnh hưởng to lớn mà anh dành cho bóng rổ.

 - Ảnh 1.

LeBron James là VĐV xuất sắc nhất thập kỷ do AP bình chọn.

Tuy nhiên vẫn có nhiều người không phục với kết quả này, một trong số đó là "Độc cô cầu bại" của làng quyền anh, Floyd Mayweather. Xuất hiện trên Drink Champs, huyền thoại 42 tuổi cho biết: "Tôi rất thích LeBron James, nhưng khi chúng ta nói về danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thập kỷ, đó nên là tôi. Từ năm 1996 đến 2020, tôi chưa bao giờ nhận được danh hiệu đó dù đã đứng trên đỉnh cao. Tôi từng top 1 Forbes và là ông chủ của chính mình".

"Thế nhưng tôi không có Gatorade, Sprite hay Nike phía sau hỗ trợ mình. Bạn có thể nhận ra đây đều là những công ty tỷ đô và bạn sẽ có vị trí mình muốn với sự giúp đỡ từ họ, chỉ cần bạn đủ tốt. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cách khác quan và thành thật, tôi sẽ là VĐV của thập kỷ, trong cả 2 thập kỷ qua", Mayweather nói thêm.

 - Ảnh 2.

Mayweather tin rằng anh xứng đáng hơn LeBron James trong giải thưởng VĐV của thập kỷ.

Cũng giống như James với bóng rổ, Mayweather là một biểu tượng của làng quyền anh thế giới. Trong sự nghiệp, Mayweather trải qua 50 trận mà chưa một lần phải nhận thất bại. Trong đó, anh knock-out đối thủ 27 lần. Anh cũng thường xuyên dẫn đầu danh sách những VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới nhờ sức hút khủng khiếp của mình.

Dù là một trong những tay đấm xuất sắc nhất mọi thời đại của boxing thế nhưng Mayweather thường ít khi nhận được những danh hiệu cá nhân cao quý. Theo anh, việc bản thân ít các nhà tài trợ danh tiếng đã làm giá trị sự nghiệp của anh bị xem nhẹ so với những đồng nghiệp ở các môn thể thao khác.

 - Ảnh 3.

Mayweather là một trong những tay đấm huyền thoại của boxing, thế nhưng các giải thưởng cá nhân thường xuyên ngó lơ anh.

Thế nhưng sẽ không nhiều người đồng tình với ý kiến này của Mayweather. So với anh, ngôi sao của Lakers cũng không hề thua kém khi dành được 3 chức vô địch NBA sau 8 lần liên tiếp đi đến loạt trận NBA Finals. Một điểm nổi bật mà Mayweather không thể so sánh với LeBron James là sức ảnh hưởng to lớn bên ngoài sân bóng. James không đơn thuần chỉ là một huyền thoại bóng rổ mà còn là một biểu tượng với thể thao Mỹ.

Bên cạnh tài năng bóng rổ, James còn được biết đến là một người có trái tim nhân ái và nhiệt huyết. Anh thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và đặc biệt là thành lập ngôi trường I Promise ở quê nhà Akron nhằm giúp các trẻ em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận với dịch vụ giáo dục tốt hơn. Và đó là những gì Mayweather không có.

 - Ảnh 4.

Trong khi LeBron James được nhớ đến với những hoạt động ý nghĩa và nhân văn thì tên Mayweather lại gắn liên với không ít scandal đình đám.

Bên cạnh những lời ca ngợi về tài năng trên sàn đấu, Mayweather thường được mọi người nhớ đến bởi lối sống phung phí, xa hoa cùng vô số scandal tai tiếng. Vì thế thật khó để anh có thể so sánh với LeBron James hay những ứng viên còn lại trong danh sách như Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi hay Michael Phelps.

Sức ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như hình ảnh tốt với công chúng là một yếu tố để đánh giá và đó là điểm yếu của "Độc cô cầu bại". Và đó là lý do khiến anh thường xuyên bị "lơ" trong các giải thưởng cá nhân.