Đình Trọng, Trọng Đại thần thái ngày hội quân, U22 Việt Nam mang nguyên dàn trai đẹp sang Hàn Quốc tập huấn

NHÂN VĂN , 09:13 14/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U22 Việt Nam sẽ sang Busan, Hàn Quốc tập huấn từ ngày 14/12 đến ngày 22/12, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 tại Thái Lan.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 22h00 ngày 13/12, chuẩn bị di chuyển tới Hàn Quốc tập huấn. Sự xuất hiện của các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 2019 lập tức khiến người hâm mộ có mặt tại đây phấn khích. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

28 cầu thủ sẽ đến Busan tập luyện, trong đó có nhiều cái tên đã quen với người hâm mộ khi thi đấu qua nhiều giải đấu lớn, sở hữu gương mặt điển trai thu hút.

Trung vệ Trần Đình Trọng là cái tên được chú ý nhiều nhất. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, Đình Trọng đã có thể trở lại tập luyện và sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á 2020.

 - Ảnh 4.

Tiền vệ sinh năm 1998 Nguyễn Hoàng Đức sở hữu chiều cao 1m80 cùng đôi mắt đẹp.

 - Ảnh 5.

Anh cùng Nguyễn Trọng Đại tạo nên bộ đôi trai đẹp đến từ CLB Viettel.

 - Ảnh 6.

Trọng Đại gây chú ý khi trở lại U22 Việt Nam với màu tóc mới. Tiền vệ sinh năm 1997 không được chọn đi SEA Games nhưng VCK U23 châu Á đầu năm sau có thể mọi chuyện sẽ khác. Ở mùa giải 2019, Trọng Đại thi đấu khá ấn tượng trong màu áo CLB Viettel tại V.League.

 - Ảnh 7.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng cũng là cái tên được nhiều cô gái trẻ để ý với nụ cười duyên cùng chiếc răng khểnh.

 - Ảnh 8.

Chàng trai người Thanh Hoá là cầu thủ tấn công có tiềm năng lớn. Anh thi đấu tốt ở trận ra quân tại SEA Games 2019 giúp U22 Việt Nam thắng Brunei 6-0 nhưng gặp chấn thương sau đó và phải bỏ lỡ nhiều trận đấu.

 - Ảnh 9.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, chân sút tốt thứ hai của U22 Việt Nam tại SEA Games cũng được kỳ vọng toả sáng ở VCK U23 châu Á 2020.

 - Ảnh 10.

Tiền đạo trẻ Trần Danh Trung (giữa) cũng gây ấn tượng với mái tóc lãng tử. Chàng trai người Huế thi đấu ấn tượng ở VCK U21 quốc tế Báo Thanh niên. Anh sinh năm 2000 và thuộc nhóm cầu thủ trẻ nhất đội.

 - Ảnh 11.

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cầm sẵn áo khoác, chuẩn bị đón cái lạnh dưới 10 độ C ở Busan.

 - Ảnh 12.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thì vẫn phong độ và chỉn chu. Với tư cách đội trưởng, anh cũng bắt đầu phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn ở đội.

 - Ảnh 13.

Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới sân bay Gimhae (Busan). Dự kiến, cả đội có mặt tại tại Hàn Quốc vào lúc 5h30 (giờ địa phương) ngày 14/12, di chuyển về chỗ nghỉ và có buổi tập vào 15h00 cùng ngày.