Đình Trọng sẽ phải kiêng ăn những món này sau ca phẫu thuật chấn thương

Hiếu Lương , 10:47 01/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trần Đình Trọng sẽ trở lại Singapore vào đầu tháng 8 năm nay để tái khám vết mổ ở đầu gối trái. Bác sĩ Vũ Thành Luân của Hà Nội FC đã có những chia sẻ thêm về tình hình của trung vệ sinh năm 1997. Cụ thể, Trọng sẽ phải tránh ăn rau muống, thịt gà... và có chế độ tập luyện cực kỳ khoa học.

Đình Trọng sẽ ở tại nhà khoảng 2 tuần, tính từ ngày về nước (30/6) trước khi được sắp xếp lên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để được chăm sóc với điều kiện tốt nhất cùng sự hướng dẫn tập hồi phục từ bác sĩ Choi Ju-young. Sau đó, đến đầu tháng 8, trung vệ này sẽ trở lại Singapore để được bác sĩ Tan Jee Lim tái khám.

Bác sĩ Vũ Thành Luân của Hà Nội FC, người trực tiếp đi theo Đình Trọng sang Singapore, cho biết: "Bác sĩ ở Singapore sau khi khám hậu phẫu cho Đình Trọng thì khẳng định ca mổ thành công, vết mổ ổn định. Đình Trọng sẽ cần từ 8 – 9 tháng mới hồi phục tốt nhất, đó là dự đoán thôi còn trong khoảng thời gian này nếu có sự cố phát sinh sẽ có thay đổi".

 - Ảnh 1.

Bác sĩ Vũ Thành Luân (trái) sẽ có những lời khuyên dành cho gia đình Đình Trọng trong việc chăm sóc cầu thủ này trước khi lên PVF tập hồi phục. Ảnh: Hiếu Lương.

Bác sĩ Luân cũng cho biết thêm Đình Trọng sẽ phải dùng nẹp cố định ở đầu gối chân trái khoảng 1 tháng mới được tháo ra. Anh cũng được khuyên hạn chế đi lại nhiều, không cố gập chân 90 độ tránh ảnh hưởng đến vết mổ. Là cầu thủ chuyên nghiệp, thói quen tập luyện và di chuyển ăn sâu, điều này có thể khiến Đình Trọng cảm thấy khó chịu.

Chưa hết, trung vệ sinh năm 1997 sẽ phải kiêng một số món ăn quen thuộc gây nhức điển hình như rau muống, thịt gà,… Chế độ ăn uống cũng sẽ được bác sĩ Luân thông báo cho gia đình Trọng nắm được. Khoảng thời gian tập hồi phục cũng rất khắc nghiệt với các bài trong phòng gym, thường chỉ có 1 mình hoặc với bác sĩ chuyên trách.

 - Ảnh 2.

Trung vệ sinh năm 1997 cần 8 - 9 tháng để hồi phục là thông tin mới nhất từ chính bác sĩ phẫu thuật cho anh từ Singapore. Ảnh: L.T.

Trước đó, Đình Trọng được chẩn đoán đứt bán dây chằng, rách sụn chêm đầu gối trái trong trận Hà Nội FC gặp HAGL ở SVĐ Pleiku tại vòng 13 V.League 2019. Chấn thương này khiến Đình Trọng phải sang Singapore phẫu thuật với chi phí được cho là rơi vào 600 triệu đồng. Anh cũng lỡ hẹn hết mùa giải 2019, lỡ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020 với U23 Việt Nam.

Những giải đấu trên đều rất quan trọng với bóng đá Việt Nam và Đình Trọng là một phần quan trọng. Tuy nhiên, do chấn thương này ảnh hưởng lớn đến phong độ và sự nghiệp của cầu thủ nên trung vệ sinh năm 1997 được khuyên tránh tâm lý vội vã trở lại thi đấu. Với kết quả này, Đình Trọng sẽ trở lại với bóng đá sớm nhất khi V.League 2020 khởi tranh.