Dính chấn thương cổ chân, sao LA Lakers bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở game 5: Điềm báo cho kịch bản "lật kèo" của Denver Nuggets?

NHẬT PHẠM , 16:30 26/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao Anthony Davis vừa được Los Angeles Lakers đưa vào tình trạng "không chắc chắn" cho game 5 của loạt chung kết miền Tây trước Denver Nuggets.

Theo thông tin đến từ Marc J. Spear, ký giả của The Undefeated, ngôi sao Anthony Davis của Los Angeles Lakers đã bị liệt vào tình trạng "bỏ ngỏ" khả năng ra sân thi đấu ở game 5 của chung kết miền Tây.

Dính chấn thương cổ chân, sao Los Angeles Lakers bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở game 5: Điềm báo cho kịch bản "lật kèo" của Denver Nuggets? - Ảnh 1.

Anthony Davis ôm lấy cổ chân đầy đau đớn ở game 4 trước Denver Nuggets, nhưng sau đó vẫn có thể hoàn thành trận đấu.

Ở game 4 trước đó, ngôi sao 27 tuổi đã bị lật cổ chân trái sau khi kết thúc một tình huống nhảy ném và đáp đất không chuẩn xác. Mặc dù vẫn có thể thi đấu đến hết trận và kết thúc với 34 điểm, Anthony Davis đã lộ rõ đau đớn ngay trong trận đấu và buộc đội ngũ y tế của Los Angeles Lakers phải đánh giá tình hình chấn thương ngay lập tức.

Dù HLV Frank Vogel xác nhận rằng đây là một chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng khả năng ra sân của Anthony Davis ở trận đấu tới đây với Denver Nuggets vẫn còn chưa rõ ràng. Trong trường hợp tốt nhất, cầu thủ này vẫn có thể ra sân nhưng với số phút thi đấu hạn chế.

Sẽ rất khó để Dwight Howard có thể bù đắp được sức tấn công của Anthony Davis.

Còn nếu Anthony Davis không thể ra sân thi đấu, đây sẽ là một tổn thất không nhỏ cho đoàn quân Vàng - Tím. Cầu thủ sinh năm 1993 hiện đang là tay ghi điểm chủ lực của đội ở vòng Playoffs năm nay với trung bình 28,9 điểm, hiệu suất ném rổ lên dến 57,6% và có 9,6 pha rebounds trong mỗi trận đấu.

Việc mất đi Anthony Davis sẽ khiến Lakers mất đi một mũi tấn công đáng sợ, trong bối cảnh họ vẫn phải tìm ra cách để hạn chế Nikola Jokic. Dwight Howard là một giải pháp hữu hiệu ở mặt trận phòng ngự, nhưng trung phong này sẽ khó khỏa lấp khoảng trống của Lakers ở mặt trận tấn công.

Bên cạnh Anthony Davis, Dion Waiters (chấn thương háng) cũng được Lakers xác nhận vào danh sách "không thể xác định". Những cầu thủ còn lại, bao gồm cả LeBron James (đau háng phải), đều đã sẵn sàng thi đấu ở game 5 tới đây.

Dính chấn thương cổ chân, sao Los Angeles Lakers bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở game 5: Điềm báo cho kịch bản "lật kèo" của Denver Nuggets? - Ảnh 3.

Denver Nuggets cần phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất họ có được trong những trận đấu sinh tử tới đây.

Đối với Denver Nuggets, họ cần phải tận dụng cơ hội này để thu hẹp tỉ số của loạt trận chung kết miền Tây xuống còn 2-3. Trước đó, Denver Nuggets đã từng sống sót qua 2 lượt trận bị dẫn trước 1-3 khi thi đấu với Utah Jazz và Los Angeles Clippers. Tuy nhiên, Los Angeles Lakers với sự dẫn dắt của LeBron James sẽ là một đội bóng hoàn toàn khác và đội bóng của HLV Michael Malones không được phép thất bại thêm 1 lần nào nữa, nếu không muốn nói lời từ biệt với giấc mơ thi đấu NBA Finals ở mùa giải năm nay.