Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 06:58 26/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

V-League 2018 cơ bản đã ngã ngũ với chức vô địch của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn rất hấp dẫn khi trên lý thuyết, vẫn còn một nửa số đội nằm trong vùng nguy hiểm.

Khốc liệt cuộc chiến trụ hạng

Cần Thơ, Nam Định và Sài Gòn chính là 3 đội bóng gặp bất lợi nhất trong cuộc chạy trốn "tử thần". Cần Thơ của HLV Vũ Quang Bảo hiện đang xếp cuối bảng với chỉ 17 điểm có được. Thực tế, đội bóng Tây Đô vẫn còn cơ hội tránh suất xuống hạng trực tiếp nhưng với điều kiện phải thắng 3 trận còn lại và chờ đợi sự sảy chân của các đối thủ. Tuy nhiên, khả năng này không cao và Cần Thơ đang đứng trước viễn cảnh trở lại hạng Nhất sau 5 năm chinh chiến ở V-League.

Trao đổi với Sport5, HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Trong số 3 CLB đang xếp cuối trên BXH, Cần Thơ là đội gặp khó khăn nhiều nhất. Chỉ 17 điểm sau 23 vòng đấu, họ kém CLB Nam Định, Sài Gòn lần lượt 3 và 5 điểm. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo còn đương đầu với lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt.

Mặc dù được gặp Hải Phòng (vòng 24) và Nam Định (vòng 26) trên sân nhà nhưng khả năng giành 3 điểm của Cần Thơ là không cao, nếu nhìn vào chuỗi trận tệ hại của họ. Nếu như Nam Định thắng HAGL trên sân Thiên Trường trong khi Cần Thơ không thể thắng Hải Phòng ở vòng 24, có tới 80 % đội bóng Tây Đô "cầm chắc tấm vé xuống hạng".

Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?  - Ảnh 1.

HLV Vũ Quang Bảo cùng đội bóng của ông đang gặp khó khăn rất lớn khi họ đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Xếp ngay trên Cần Thơ là Nam Định. Tuy hơn Cần Thơ bằng khoảng cách của một trận thắng nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò vẫn phải rất quyết tâm trong 3 vòng đấu cuối. Tiếp đón HAGL đang có dấu hiệu khủng hoảng, Nam Định cần phải thắng bằng mọi giá để tự quyết số phận của chính mình.

Sài Gòn đang là đội bóng nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua trụ hạng. Trận thua bạc nhược 5-0 trước đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh dường như chỉ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý đội bóng Sài thành. Lịch thi đấu thuận lợi cộng thêm việc Cần Thơ sẽ có trận "chung kết ngược" với Nam Định ở vòng đấu 26, đội bóng của HLV Thành Công cần ít nhất 5 điểm để tránh một suất xuống hạng trực tiếp.

Theo HLV Minh Đức: "Nam Định lẫn Sài Gòn đều có lợi thế hơn Cần Thơ. Nam Định không muốn xuống hạng khi mới trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng. Ưu thế của đội bóng thành Nam là tinh thần cùng sự hậu thuẫn của lực lượng CĐV quê nhà. Sài Gòn đang nắm trong tay quyền tự quyết. Được thi đấu trên sân nhà khi tiếp đón Đà Nẵng (vòng 24), Quảng Nam (vòng 26), không khó để HLV Thành Công và các cầu thủ của mình vượt khó".

Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?  - Ảnh 2.

Nam Định cũng đang thất thế trong cuộc chiến trụ hạng nhưng lợi thế của đội bóng thành Nam là tinh thần và sự cổ vũ của CĐV. Ảnh: VPF

Việc V-League 2018 lấy 1,5 suất xuống hạng sẽ khiến cho các CLB trong nhóm "cầm đèn đỏ" phải rất quyết tâm để tránh tấm vé "tử thần". Về mặt lý thuyết, Cần Thơ đang đứng trước viễn cảnh xuống hạng hơn bao giờ hết khi đội bóng Tây Đô đã mất quyền tự quyết vào tay đối thủ.

Thế nhưng, trong bóng đá "cái gì cũng có thể xảy ra", đội bóng Tây Đô cần phải chắt chiu cơ hội cũng như chiến đấu bằng quyết tâm cao nhất. Thật khó để nói trước được những diễn biến còn lại trong những vòng cuối ở V-League và Nam Định, Sài Gòn vẫn phải gồng mình để tránh né "tiếng gọi của tử thần".

Hứa hẹn bùng nổ những trận cầu mưa bàn thắng

Về cơ bản, chức vô địch của Hà Nội sớm trước 5 vòng đấu đã khiến V-League 2018 ngã ngũ. Không còn cuộc đua vô địch, V-League 2018 bây giờ chỉ "nóng" trong cuộc chiến trụ hạng và một vị trí trong Top 3.

Nam Định, Cần Thơ lẫn Sài Gòn đang rất căng sức để tránh tấm vé xuống hạng trong khi Khánh Hòa, Thanh Hóa và SLNA thì đang cố gắng để giành thứ hạng trong nhóm dẫn đầu. Không loại trừ khả năng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cơn mưa bàn thắng ở những vòng đấu cuối.

Tương tự những trận đấu ở vòng 22 và 23 V-League, số bàn thắng càng về cuối càng gia tăng một cách ngạc nhiên. Những trận đấu có tỷ số đậm, nhiều bàn thắng liên tiếp xuất hiện. Điển hình như 2 trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 3-5 của HAGL trước Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho đến việc Thanh Hóa "thảm sát" cựu vương Quảng Nam 5-0..., rất có thể, số bàn thắng sẽ có dịp "chạm đỉnh" trước khi V-league 2018 hạ màn.

Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?  - Ảnh 3.

HAGL đang là đội để thủng lưới nhiều nhất V-League 2018, những trận đấu của HAGL luôn xuất hiện với những cơn mưa bàn thắng. Ảnh: Tiến Tuấn

Theo chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức, ông cảm thấy không có gì bất ngờ cũng như có sự bất thường với sự gia tăng của những trận cầu có nhiều bàn thắng. HLV của CLB Hà Nội B cho biết: " Việc V-League 2018 đã xác định được nhà vô địch đã khiến cho các CLB dường như đã hết động lực thi đấu. Mặc dù vẫn còn đó cuộc đua trụ hạng nhưng V-League hay cuộc đua tranh cho một vị trí trong Top 3 nhưng về cơ bản, các CLB sẽ thi đấu cởi mở, ít toan tính hơn so với đầu mùa".

Chiến lược gia 42 tuổi còn đưa ra dự báo: "Không khó để dự báo về sự xuất hiện liên tiếp của những trận đấu nhiều bàn thắng. Rất có thể V-League 2018 sẽ tiếp tục xác lập nên kỷ lục về số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một mùa giải".

Ngoài ra, việc các đội bóng không còn động lực hay đã hết mục tiêu cũng là nguyên nhân dẫn đến những trận cầu "bùng nổ" bàn thắng. Tâm lý nhập cuộc không còn sự toan tính, đội hình có sự xáo trộn bởi sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ, thậm chí, để tri ân khán giả sau một mùa bóng kéo dài... Các CLB có lẽ đã tính cách ghi thật nhiều bàn thắng nhằm khép lại một mùa giải đáng nhớ.

V-League 2018 đang chuẩn bị hạ màn. Cuộc đua trụ hạng vẫn tiếp diễn đến hồi gay cấn trong khi những vòng đấu cuối được hứa hẹn, bởi sự xuất hiện của những trận đấu nhiều bàn thắng. Một mùa giải "lịch sử" chuẩn bị qua đi và người hâm mộ đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích ở AFF Cup 2018.

Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?  - Ảnh 4.

Lịch thi đấu 3 vòng cuối V-League 2018

Điều gì được chờ đợi khi V-League chuẩn bị hạ màn?  - Ảnh 5.

BXH sau vòng 23 V-League 2018