Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử

PHỤNG HIẾU , 17:12 26/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Nhận thấy tiềm năng phát triển của môn thể thao mới, Michael Jordan hi vọng sẽ phát tài với một trong những công ty Esports lớn mạnh nhất thế giới.

Michael Jordan đầu tư 607 tỉ VNĐ vào aXiomatic Gaming

Huyền thoại của làng bóng rổ Mỹ đưa ra quyết định trên trong bối cảnh công ty aXiomatic Gaming đang ngày càng "ăn lên làm ra" kể từ khi được thành lập vào năm 2015. Với số tiền 26 triệu đô (tương đương 607 tỉ VNĐ), Jordan hi vọng sẽ "hái ra tiền" từ Esports trong tương lai.

Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan  đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử - Ảnh 1.

Jordan quyết định "đánh bạc" với Esports.

AXiomatic Gaming là công ty chủ quản của Team Liquid, một trong những đội Esports chuyên nghiệp thành công nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Năm 2017, đội Dota 2 của Liquid đã vô địch The International 7, giải đấu có tổng tiền thưởng lên đến 24 triệu đô. Ngoài ra, đội Liên Minh Huyền Thoại của Liquid cũng giành được một số thành công nhất địch tại khu vực Bắc Mỹ.

Gen.G Esports lấn sân sang Fortnite, thành lập đội hình toàn nữ

Sau khi gặt hái được thành công cùng đội LMHT và Overwatch tại Hàn Quốc, tổ chức Gen.G đã phát triển sang nước Mỹ, nơi Fortnite là một trong những game Esports được giới trẻ yêu thích nhất.

Sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với 2 nữ game thủ Tina "TINARAES" Perez và Madison "Maddysuun" Mann, Gen.G đang nung nấu ý định xây dựng một đội Fortnite gồm toàn những thành viên nữ để gây dựng danh tiếng.

Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan  đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử - Ảnh 2.

Streamer nổi tiếng người Mỹ, KittyPlay cũng đầu quân cho Gen.G

Nữ streamer Kristen "KittyPlays" Valnicek cũng sẽ về dưới trướng của Gen.G trong thời gian sắp tới. Ngoài việc stream, nữ game thủ xinh đẹp này cònnhận lãnh nhiệm vụ tổ chức sự kiện, quảng cáo và tìm kiếm những tài năng trẻ cho Gen.G Esports.

Siêu sao của Fnatic từ chối tham dự All Stars 2018

Caps và Rekkles là 2 tay chơi của Fnatic nhận được nhiều phiếu bầu tham dự All Stars nhất khu vực châu Âu với lần lượt 24,6% và 17,7%. Tuy nhiên như đã thông báo từ trước, Rekkles sẽ không tham dự giải đấu này.

Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan  đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử - Ảnh 3.

Rekkles không mặn mà với All Stars 2018.

Thay vào đó, xạ thủ của Fnatic mong muốn Broxah sẽ được tham dự. Broxah là game thủ có số lượt bình chọn cao thứ 3 tại máy chủ châu Âu, chỉ sau Caps và Rekkles.

Rekkles không phải là game thủ duy nhất từ chối đến Las Vegas tham dự All Stars. Trước đó, xạ thủ của SuperMassive là Zeinot cũng đã kêu gọi NHM đừng bỏ phiếu cho anh. Sau cùng, game thủ nổi tiếng của Thổ Nhỹ Kỳ vẫn nhận được số phiếu cao nhất với 19,2% nhưng anh vẫn từ chối tới giải đấu của Riot.

Dendi trở lại đấu trường Dota 2 chuyên nghiệp

Sau quãng thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Secret, Danil "Dendi" Ishutin sẽ stand-in cho Lithium tại Dream League 2018.

Ban đầu, Team Liquid là đội được chọn tham dự Dream League nhưng vì lý do sức khỏe của các thành viên, nhà vô địch TI7 đã phải rút lui khỏi giải đấu này. Đội về hạng 3 vòng loại là Mango Bay đã "disband" nên tấm vé dự DL bỗng nhiên thuộc về Lithium.

Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan  đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử - Ảnh 4.

Thông báo của Dendi trên Twitter.

Vì thông tin quá gấp gáp, thành viên Mage của Lithium đã không kịp xin visa. Trong bối cảnh không còn người thay thế, Lithium đã liên hệ với Dendi và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của cựu game thủ Navi.

TIN ĐỒN: Xuất hiện giải đấu Dota 2 được Garena tổ chức có tổng tiền thưởng siêu "khủng"

Ngày hôm qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ hình ảnh về một tấm poster về giải đấu Dota 2 có tổng tiền thưởng lên đến hơn 1 tỉ VNĐ. Theo nhiều fanpage uy tín của Việt Nam, thông tin về giải đấu lớn này hoàn toàn có thật. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về tổ chức đứng đằng sau. 

Điểm tin Esports ngày 26/10: Huyền thoại Michael Jordan  đầu tư 26 triệu USD vào thể thao điện tử - Ảnh 5.

Rất có thể Garena sau một thời gian chứng kiến Dota 2 phát triển mạnh ở Việt Nam đã quay trở lại với tựa game này. Cũng không loại trừ khả năng một "mạnh thường quân" người Việt sẽ đứng ra tổ chức.