Điểm tin Esports ngày 24/10: Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu

Mạnh Đăng , 16:52 24/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Theo những điều tra mới nhất, Optic India hoàn toàn có thể biết được Forsaken sử dụng hack. Rõ ràng, họ đã cố tình bao che cho anh chàng này để cả đội có được thành tích tốt.

CSGO: Optic India cố tình làm ngơ, bao che cho tuyển thủ của mình sử dụng hack

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 1.

Forsaken, nhân vật nổi tiếng nhất cộng đồng CSGO những ngày qua.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng CSGO và thể thao điện tử đã có những diễn biến tiếp theo. Sau một thời gian tìm hiểu, rất nhiều người đã khẳng định rằng Optic India hoàn toàn biết rõ về quá khứ sử dụng hack của Forsaken và tiếp tục cho anh chàng này thi đấu dưới màu áo Optic.

Quả thực, những người chơi chuyên nghiệp sẽ rất dễ dàng phát hiện ra ai sử dụng hack. Optic India đã luyện tập và thi đấu rất nhiều cùng Forsaken, sẽ rất khó để họ không phát hiện ra vụ việc này. Trước khi gia nhập Optic, Forsaken chỉ mất 1 năm để đạt được mức rank cao nhất, GE và thi đấu vô cùng xuất sắc trong những giải đấu trong nước.

Cộng đồng Ấn Độ còn tiết lộ rằng, Forsaken thường xuyên sử dụng hack để kéo rank và rất nhiều tài khoản đã bị khóa. Sau cùng, các đội tuyển trong nước đã cùng nhau và không để Forsaken gia nhập bất kì đội tuyển nào, cấm anh ta ở tất cả các giải đấu.

Forsaken hoàn toàn nổi tiếng trong cộng đồng CSGO Ấn Độ với việc sử dụng hack. Optic India hoàn toàn biết rõ về việc này và rõ ràng, họ đã làm ngơ và dung túng để anh ta có thể tiếp tục đem về thành tích tốt cho đội tuyển của mình. Optic hoàn toàn nói dối khi nói rằng "Các player trong team không hề biết về việc Forsaken hack". Đây sẽ mãi là một vết nhơ không thể xóa bỏ của tổ chức Optic India.

PUBG: Những đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu Đông Nam Á đã đặt chân tới Thái Lan

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 2.

Đội hình Vikings White.

Giải đấu PUBG lớn nhất trong năm khu vực Đông Nam Á chuẩn bị diễn ra. JIB PUBG Southeast Asia Championship 2018. sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/10 với tổng giải thưởng lên tới 100 nghìn USD với thể thức FPP trong 10 ván đấu.

Việt Nam sẽ góp mặt 5 đội tuyển tại giải đấu lần này, Vikings White, Divine Esports, Gamehome Esports và Rate Me Five Stars cùng Refund Gaming. Mới sáng nay, các đội tuyển đã lên đường sang Thái du đấu.

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 3.

Refund Gaming đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ tại nhiều giải đấu quốc tế vừa qua.

Hãy cùng cổ vũ và chờ đợi những màn trình diễn đẹp mắt của các đội tuyển tới từ Việt Nam. Top 4 tại giải đấu lần này sẽ có suất tham dự giải đấu quy mô lớn hơn rất nhiều, PUBG Asia Invitational - giải đấu của toàn Châu Á.

LMHT: Toàn bộ nhân viên IG sẽ bị sa thải nếu họ để thua trước G2 Esports

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 4.

IG là niềm hi vọng cuối cùng của Trung Quốc, họ sẽ phải đối đầu 3 đội tới từ LCS.

Cộng đồng Trung Quốc những ngày qua đang vô cùng căng thẳng khi hai đại diện của họ là Royal Never GiveUp và EDward Gaming đã bị loại khỏi CKTG ngay từ vòng Bán Tứ kết. Tình thế hiện tại khiến Trung Quốc chỉ còn 1 đội tuyển duy nhất là Invictus Gaming và đội tuyển này sẽ phải đối mặt với 3 đại diện của phương Tây.

Trong mùa giải mà các đại diện Hàn Quốc đã thi đấu không tốt và bị loại hết từ vòng Tứ kết, cộng đồng Trung Quốc rất kỳ vọng đây sẽ là mùa giải đầu tiên họ đăng quang CKTG. Và những kỳ vọng đó giờ đây đang đặt hết lên đôi vai của iG. Và theo những nguồn tin nội bộ, trước những sức ép và kỳ vọng lớn lao, ông chủ của iG – Vương Tư Thông đã mạnh miệng tuyên bố sẽ sa thải toàn bộ nhân viên nếu iG để thua G2 trong trận bán kết sắp tới.

Nếu đánh bại được G2 trong trận đấu tới, iG sẽ có dịp "nở mày nở mặt" với người hâm mộ quê nhà và có một tấm vé tới Incheon đánh trận chung kết. Được biết, ông chủ Vương Tư Thông đang sắp xếp công việc để bay sang tiếp lửa cho những người đàn em bằng máy bay riêng. Nhiều nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, Vương Tư Thông sẽ thưởng nóng ngay 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng) cho mỗi thành viên iG nếu đội tuyển này giành được chức vô địch thế giới.

LMHT: Royal Never Give Up bị tố cáo bán độ khi để thua G2 Esports

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 5.

Tài khoản tố cáo RNG.

Thất bại cực kỳ đau đớn của RNG trước G2 tại CKTG 2018 mới đây không chỉ khiến đội tuyển này bị loại mà còn khiến họ đánh mất niềm tin từ fan hâm mộ quê nhà.

Thậm chí mới đây, một số trang Weibo còn bắt đầu đặt giả thuyết về việc RNG đã...'cố tình thua' trong trận đấu này nhằm hưởng lợi nhuận từ các website dự đoán kết quả. Cụ thể, một bài đăng mới nhất trên Weibo đã đưa ra thông tin về việc các trang web dự đoán trực tuyến của Trung Quốc vừa thu lãi từ 5 - 10 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 33,6 nghìn tỉ VND) sau trận Tứ kết giữa RNG và G2 Esports.

Bài đăng này cũng khẳng định "chắc nịch" rằng RNG sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng từ 2 - 3 tỉ Nhân dân tệ, và mỗi thành viên sẽ được chia từ 50 - 100 triệu Nhân dân tệ sau khi "tự thua". Nếu quy đổi sang USD, tổng số tiền RNG có thể nhận được rơi vào khoảng hơn 400 triệu USD, lớn hơn gấp nhiều lần so với tiền thưởng nếu Vô địch CKTG 2018 (dự kiến từ 5 - 6 triệu USD)

Hiện tại thì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được RNG đã có động thái bán độ trong trận đấu với G2, và có thể coi đây là một cách để cộng đồng game thủ LMHT Trung Quốc tự...lý giải cho thất bại không thể tưởng tượng nổi của Hạt giống số 1 khu vực LPL.

LMHT: Máy chủ LMHT Hàn Quốc bất ngờ khóa hàng loạt tài khoản chơi từ nước ngoài

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 6.

Người chơi từ nước ngoài cần phải xác thực thông tin để giữ lại tài khoản của mình.

Như các bạn đã biết, máy chủ LMHT Hàn Quốc luôn là nơi được nhiều người chơi chuyên nghiệp hướng tới và luyện tập. Chất lượng người chơi tại Hàn Quốc được đánh giá là cao nhất trong tất cả những máy chủ hiện có tại nhiều quốc gia khác nhau. Sau thất bại của khu vực LCK tại CKTG 2018, LMHT Hàn Quốc đã có những hành động tiêu cực nhằm cản trở việc luyện tập của các tuyển thủ nước ngoài.

Cụ thể, Riot Games Hàn Quốc đang rà soát tất cả những tài khoản có IP chơi từ nước ngoài. Nếu phát hiện, bạn cần xác thực đầy đủ những thông tin bao gồm số điện thoại, chứng minh nhân dân. Và dĩ nhiên, bạn sẽ không thể sở hữu những thông tin đó nếu là một người nước ngoài. Những tài khoản không có đủ thông tin ngay lập tức sẽ bị khóa cho tới khi cung cấp đủ.

Có vẻ như, Riot Games Hàn Quốc không hề muốn chào đón những người chơi tới từ khu vực khác đến với máy chủ của họ. Với động thái này, sẽ rất khó để các game thủ nước ngoài có thể tập luyện, try-hard tại server Hàn Quốc trong tương lai.

DOTA 2: Team Aster gây bất ngờ khi đánh bại Virtus.pro tại ESL One Hamburg

Điểm tin Esports ngày 24/10:  Optic India cố tình bao che cho tuyển thủ sử dụng hack khi thi đấu - Ảnh 7.

Bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.

Vòng bảng ESL One Hamburg ngày đầu tiên đã chính thức khép lại. Vici Gaming và Team Aster là hai đội tạm dẫn đầu của mỗi bảng với thành tích bất bại. Đặc biệt, Team Aster là một cái tên mới nhưng không kém phần mạnh mẽ, họ đã dành chiến thắng 2-0 trước Virtus.pro trong ngày thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Vici Gaming có được 2 chiến thắng áp đảo trước Pain Gaming và Alliance. EG đã bị cầm hòa đầy bất ngờ trước Pain Gaming và Team Secret. Với thể thức BO2 tính điểm, vòng bảng ESL One Hamburg sẽ kết thúc vào ngày 25/10. 2 đội có thành tích kém nhất mỗi bảng sẽ là người phải ra đi.