Điểm tin Esports ngày 22/2: Đội Dota 2 Việt Nam đón tin vui sau khi đối thủ mạnh nhất rút lui khỏi giải

PHỤNG HIẾU , 20:06 22/02/2019 | Esport

Chia sẻ

Hành trình trên đất Trung Quốc sắp tới của Dota Plus không chỉ dừng lại ở mức "đi du lịch" nữa trong bối cảnh ứng cử viên số một cho ngôi vô địch đã rời giải.

Dota 2: Vici Gaming chính thức rút khỏi WESG 2018, nhường cơ hội vô địch cho các đội khác

Ngày hôm qua, trang chủ của Vici Gaming đã đưa ra thông báo về việc họ sẽ không tham dự giải đấu WESG tổ chức tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 4 sắp tới. Lý do VG đưa ra là bởi họ bận tham dự StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

Điểm tin Esports ngày 22/2: Đội Dota 2 Việt Nam đón tin vui sau khi đối thủ mạnh nhất rút lui khỏi giải - Ảnh 1.

Vici Gaming sẽ tham dự Minor thay vì WESG 2018.

WESG 2018 là giải đấu có tiền thưởng lớn hơn nhưng VG muốn tập trung vào StarLadder để kiếm DPC tham dự The International 9. VG là đội thứ 2, sau BOOM ID, rút khỏi danh sách của BTC WESG.

Sau khi VG rút lui, đối thủ đáng gờm nhất của Dota Plus, đội Dota 2 Việt Nam được chọn thế chỗ cho BOOM ID, là Team Aster do huyền thoại Burning quản lý.

CS-GO: Không gặt hái được thành công, Ex6tenz chính thức nói lời chia tay với G2 Esports

G2 Esports vừa đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng với game thủ gạo cội Ex6tenz mà không rõ lý do. Đội chúc Ex6tenz gặp nhiều thành công hơn trong tương lai.

Điểm tin Esports ngày 22/2: Đội Dota 2 Việt Nam đón tin vui sau khi đối thủ mạnh nhất rút lui khỏi giải - Ảnh 2.

Ex6tenz dù đã 29 tuổi nhưng vẫn được rất nhiều fan của CS:GO yêu mến nhờ tài năng của mình. Nhiều thông tin tại châu Âu cho rằng Ex6tenz sẽ giải nghệ nhưng cũng không ít người cho rằng anh sẽ cùng Scream lập ra một stack mới để tiếp tục thi đấu.

Team Solomid có thể sẽ đứng ra tài trợ stack của Ex9tenz và Scream nếu điều này trở thành hiện thực.

LMHT: Cựu chủ tịch của tổ chức Esports lớn nhất nhì Hàn Quốc lĩnh án 5 năm tù giam

Ông Jeon Byeong-heon, cựu chủ tịch của Korea e-Sports Association (KeSPA) đã bị tòa án Hàn Quốc buộc tội hối lộ, biển thủ công quỹ và tham nhũng. Được biết, ông đã nhận 270.000 USD (tương đương 6 tỉ VNĐ) từ tập đoàn Lotte để trực tiếp thao túng các thành viên trong hội đồng quản trị để ký hợp đồng hợp tác giữa 2 bên.

Điểm tin Esports ngày 22/2: Đội Dota 2 Việt Nam đón tin vui sau khi đối thủ mạnh nhất rút lui khỏi giải - Ảnh 3.

Ông Jeon Byeong-heon phát biểu trong một chương trình trực tiếp có nội dung về LMHT.

Theo truy tố viên, ông Jeon còn sử dụng quyền lực chính trị của mình để huy động vốn đầu tư vào KeSPA. Số tiền đó thực chất chỉ một phần được đổ vào công ty, trong khi ông Jeon đút túi hơn 1,7 triệu USD (40 tỉ VNĐ).

Ngoài việc ngồi tù, ông Jeon sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và phải nộp phạt 440.000 USD.

LMHT: Riot Games thừa nhận tiền thưởng CS là một lỗi lớn trong trò chơi

Trong một bài đăng trên các diễn đàn của Riot Games, nhà thiết kế trò chơi chính Andrei "Meddler" van Roon tuyên bố rằng toàn bộ hệ thống tiền thưởng CS (bounty) đã bị lỗi. Hiện chưa rõ lúc nào Riot có thể tung ra một bản vá để khắc phục lỗi này.

Sở dĩ Riot gặp nhiều khó khăn đến vậy là bởi hệ thống bounty liên quan đến rất nhiều phép toán khác nhau trong lúc lập trình LMHT.