Điểm tin Esports ngày 22/10: PSG thu nạp đội tài năng trẻ Trung Quốc, chính thức lấn sân sang FIFA Online 4

PHỤNG HIẾU , 16:49 22/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Sau Liên Minh Huyền Thoại, đội bóng lớn nhất nước Pháp đang tiến những bước lớn trong công cuộc phát triển thể thao điện tử.

PSG ký hợp đồng với đội FIFA Online 4 của LGD

Nhằm đẩy mạnh quan hệ và phát triển thêm bộ môn Esports, CLB Paris Saint Germain đã cộng tác cùng LGD thành lập đội FIFA Online 4 gồm 3 tài năng trẻ sáng giá nhất Trung Quốc và một game thủ người Pháp.

Danh sách những tuyển thủ sẽ khoác lên mình chiếc áo của PSG bắt đầu từ ngày 20/10 bao gồm: Mo 'MzDragon' Zilong, Chen 'Milano' Junyu, Li 'Yuwenc' Sijun và Johann 'Maniika' Simo. Đội FIFA Online 4 của PSG dự kiến sẽ tham gia eWorld Cup, giải đấu lớn nhất được FIFA tổ chức thường niên vào năm sau.

Điểm tin Esports ngày 22/10: PSG thu nạp đội tài năng trẻ Trung Quốc, chính thức lấn sân sang FIFA Online 4 - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên PSG sang Trung Quốc chiêu mộ tài năng Esports. Đầu năm nay, "Gã nhà giàu" nước Pháp đã ký hợp đồng với đội Dota 2 của LGD và gặt hái được nhiều thành công vang dội. PSG.LGD giành được nhiều chức vô địch lớn nhỏ kể từ khi thành lập. Họ vừa cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc tại The International 8, giải đấu Esports có tổng tiền thưởng lớn nhất thế giới (25 triệu đô).

Công ty giành riêng cho Esports lần đầu xuất hiện tại Canada

Giải đấu The International 8 được tổ chức tại thành phố Vancouver đã tạo nên một cú hích lớn cho nền Esports ở Canada. Nhận ra tiềm năng của bộ môn thể thao mới mẻ này, 2 nhà đầu tư Josh Marcus và Evan Kubes nảy lên ý tưởng thành lập một công ty luật chuyên tư vấn, giải quyết hợp đồng riêng cho những game thủ vào đầu tháng 9/2018. Họ đã biến kế hoạch của mình trở thành hiện thực và đang rất hào hứng với những chiến lược trước mắt.

"Trong thế giới của Esports, khoảng thời gian để một sự nghiệp chớm nở và vươn đến đỉnh cao chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài tháng. Các game thủ còn quá trẻ để hiểu hết những hợp đồng họ ký với nhà tài trợ. Vì vậy, tôi nghĩ dịch vụ của công ty là rất cần thiết vào thời điểm hiện tại", ông Kubes chia sẻ với Global News.

Điểm tin Esports ngày 22/10: PSG thu nạp đội tài năng trẻ Trung Quốc, chính thức lấn sân sang FIFA Online 4 - Ảnh 2.

"Những công ty như chúng tôi sẽ giúp nền kinh tế nước nhà phát triển hơn. Đây là một cơ hội lớn không thể bỏ qua".

Vào năm 2017, doanh thu từ những giải đấu Esports lớn tại Canada lên tới 3,7 tỉ đô. Theo Kubes, con số này sẽ tăng mạnh trong tương lai.

Đội LMHT của G2 Esports ký hợp đồng với công ty online để tìm kiếm tài năng mới

G2 vừa thông báo họ đã ký hợp đồng thành công với Esports Management (EM), nền tảng quản trị online cho phép kiểm tra khả năng của game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Hợp tác với EM sẽ giúp G2 có được thông tin nhanh nhất về những tài năng trẻ mới nổi. Qua đó, G2 sẽ tiến hành thu nạp, đào tạo và ký hợp đồng với những cá nhân nổi trội nhất.

Điểm tin Esports ngày 22/10: PSG thu nạp đội tài năng trẻ Trung Quốc, chính thức lấn sân sang FIFA Online 4 - Ảnh 3.

"G2 muốn trở nên gần gũi hơn với cộng đồng game trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn cho những tài năng trẻ cơ hội phát triển, cạnh tranh làn mạnh", Carlos 'ocelote' Rodriguez, Chủ tịch của G2 Esports chia sẻ.

HLV của Cloud 9 đòi tăng lương sau khi đánh bại người Hàn tại CKTG 2018

Reapered, vị chiến lược gia có mái tóc dài lãng tử của C9 vừa lập công lớn trong trận đấu với Afreeca Freecs tại tứ kết World Championship 2018. Anh phát hiện được lối chơi của Kiin và các tuyển thủ Hàn Quốc ngay từ loạt cấm/chọn, qua đó giúp C9 giành thắng lợi chóng vánh trong 3 trận đấu dù bị đánh giá thấp hơn.

Điểm tin Esports ngày 22/10: PSG thu nạp đội tài năng trẻ Trung Quốc, chính thức lấn sân sang FIFA Online 4 - Ảnh 4.

"Không tính mùa 1, chúng tôi là đại diện đầu tiên của Bắc Mỹ lọt vào bán kết của CKTG. Thành công này đến từ sự nỗ lực và cố gắng của toàn bộ tuyển thủ cũng như đội ngũ HLV. Này Jack (ông chủ của Cloud 9), hãy chuẩn bị tiền đi. Đến lúc phải tăng lương rồi!", Reapered phát biểu.

Reapered cũng thừa nhận meta tại CKTG năm nay ưu ái rất nhiều với các đại diện của châu Âu và C9. Thay vì đánh kiểm soát, Fnatic, G2 hay C9 thường có xu hướng giao tranh sớm. Chính điều đó đã làm nên sự thất bại của những "ông lớn" như Royal Never Give Up, KT Rolster.