Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018

MẠNH ĐĂNG , 17:43 17/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Zeros và Artifact là 2 người chơi chuyên nghiệp sẽ xuất hiện tại All-Star 2018, Đấu Trường Danh Vọng sẽ áp dụng luật cấm & chọn mới tại vòng playoff sắp tới,.. là những tin tức Esports đáng chú ý trong ngày 17/10.

LMHT: Zeros và Artifact là 2 người chơi chuyên nghiệp sẽ xuất hiện tại All-Star 2018

Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018 - Ảnh 1.

Zeros (trái) và Artifact (phải).

Như đã thông báo, All-Stars 2018 sẽ mang nhiều tính giải trí hơn khi mỗi khi vực sẽ lựa chọn 2 game thủ chuyên nghiệp và những streamer hoặc nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới LMHT. Vượt qua những cái tên khác, Zeros của PVB và Artifact của FFQ là 2 người sở hữu nhiều lượt bình chọn nhất và sẽ góp mặt tại All-Star 2018.

Với những thay đổi về thể lệ, 3 người đồng hành cùng 2 người chơi chuyên nghiệp sẽ có mặt tại giải đấu năm nay là những người nổi tiếng trong cộng đồng LMHT. Hiện nay, thông tin chính xác về những người được mời chưa được công bố. Tuy nhiên, Mạnh An chia sẻ trên stream cá nhân và cho biết, những người nổi tiếng sẽ đại diện VCS cần là những người có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng và thường xuyên chơi LMHT. Hiện nay, ứng cử viên hàng đầu là Thầy Giáo Ba và QTV.

LQM: Đấu Trường Danh Vọng sẽ áp dụng luật cấm & chọn mới tại vòng playoff sắp tới

Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018 - Ảnh 2.

Cách thức cấm & chọn mới

Bắt đầu từ Vòng play-off vào ngày 27/10/2018, BTC Đấu Trường Danh Vọng sẽ chính thức áp dụng luật cấm 8 tướng khi thi đấu. Đây cũng sẽ là luật thi đấu cấm & chọn chính thức tại giải quốc tế AIC 2018 lần này.

Điểm mới trong phần cấm/chọn này là đầu tiên lần lượt mỗi đội sẽ có 2 lượt cấm tiếp theo là 3 lượt chọn tướng sau đó là 2 lượt cấm và 2 lượt chọn tướng cuối. Với cách thức mới này, giai đoạn cấm chọn sẽ được chia ra làm 2 lượt riêng biệt và sẽ mang toan tính chiến thuật hơn rất nhiều. Do đó, vai trò của HLV là vô cùng quan trọng. Trước đó ngày 11/10/2018, ở giải GCS mùa hè 2018 của Đài Loan cũng đã áp luật luật cấm 8 tướng này khi thi đấu.

LMHT: G2 Perkz xin lỗi RNG vì phát biểu không chính xác trên mạng xã hội

Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018 - Ảnh 3.

Perkz cho rằng các đội không nên tập luyện cùng các đội tới từ LPL

Trong trận đấu gặp AFS, RNG đã bắt bài hoàn toàn GenG và có được chiến công đầu ngay từ những phút đầu tiên. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Perkz đã đăng tải trên Twitter rằng "Tại sao RNG lại có thể phát hiện ra cái bẫy của GenG tại cái bụi đường dưới", "Có lẽ các đội tuyển khác nên đồng ý rằng không nên tập luyện cùng các đội LPL".

Sau khi đăng tải những suy đoán về việc RNG đã gian lận thì Perkz đã nhận phải rất nhiều gạch đá từ người hâm mộ Trung Quốc, họ cực kì phẫn nộ về việc Perkz cho rằng RNG đã biết được trước thông tin Gen.G sẽ sử dụng chiến thuật đó.

Mọi thứ chỉ là suy đoán, và mới đây, Perkz đã chính thức lên tiếng xin lỗi RNG:

- Tweet của tôi đơn giản là một câu đùa chứ không mang hàm ý nghiêm trọng nào cả. Mọi người đã hiểu lầm hoặc làm quá nội dung tweet của tôi còn tôi vốn không hề có ý như vậy. Tôi vốn rất ngưỡng mộ RNG và cũng công nhận rằng họ là một trong những đội mạnh nhất hiện nay. Tóm lại là tôi không hề có ý gì nghi vấn về năng lực và màn thể hiện của RNG cả.

Và ngay cả chủ sở hữu G2, Ocelote cũng đã lên tiếng xin lỗi tới những người hâm mộ Trung Quốc. Đây có lẽ là một bài học dành cho Perkz. Anh là một người nổi tiếng và nên suy nghĩ kĩ trước khi đăng tải bất kì thứ gì lên mạng xã hội của mình.

PUBG: Giải đấu Đông Nam Á có mặt 5 đại diện hàng đầu Việt Nam chuẩn bị diễn ra

Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018 - Ảnh 4.

Giải đấu sẽ gốm 20 đội tuyển thuộc ĐNÁ

JIB PUBG Southeast Asia Championship 2018 quy tụ 20 đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á và diễn ra vào 27-28/10. Giải đấu gồm 10 trận đấu với thể thức góc nhìn thứ nhất (FPP). Đây sẽ là điểm mạnh dành cho những đại diện tới từ Việt Nam.

20 top team thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ có mặt tại Royal Paragon Hall – trung tâm tổ chức sự kiện rộng 12,000m2 với sức chứa 5,000 người nằm tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Việt Nam sẽ có 5 đại diện tham dự gồm Vikings White, Divine Esports, Gamehome Esports và Rate me 5 Stars.

Với tổng giải thưởng 100.000 USD cùng tấm vé tham dự PUBG Asia Invitional 2018, giải đấu hứa hẹn sẽ đem tới 2 ngày thi đấu vô cùng khốc liệt. Hãy cùng cổ vũ những đại diện Việt Nam có thể tiến sâu tại giải đấu lần này.

DOTA 2: Heen dập tắt mối lo của người hâm mộ khi chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe các thành viên Liquid

Điểm tin Esports ngày 17/10: Người hâm mộ bình chọn Zeros và Artifact tham dự All-Star 2018 - Ảnh 5.

Team Liquid sẽ không tham dự Major đầu tiên của mùa giải mới

Sau thất bại tại vòng loại Major, Team Liquid đã từ bỏ cơ hội cuối cùng khi không tham gia giải đấu Minor để dành tấm vé cuối cùng bởi lí do sức khỏe. Bỏ lỡ giải Major vô cùng quan trọng, người hâm mộ lo lắng rằng những thành viên Liquid mắc phải căn bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, mới đây, HLV Team Liquid, Heen đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe các thành viên và lí do họ cần phải nghỉ ngơi trên stream cá nhân của mình:

- Về vấn đề sức khỏe thì không phải là điều nghiêm trọng, không ai bị bệnh như kiểu ung thư hay bệnh gì tương tự cả. Mọi người phải tập luyện rất nhiều, vì vậy tôi nghĩ rằng đó không phải là một căn bệnh, họ không bị bệnh. Kiểu như họ có thể đã được bác sĩ của họ yêu cầu nghỉ ngơi thích hợp.

Vấn đề kiệt sức, mệt mỏi là những tình trạng thường gặp của những đội tuyển Esports nổi tiếng. Các tuyển thủ phải luyện tập liên tục trên máy tính. Bên cạnh đó, họ còn phải thường xuyên di chuyển nhiều nơi để có thể tham gia các sự kiện, giải đấu. Có lẽ, Team Liquid cần có thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải đầy căng thẳng. Và OG, đương kim vô địch TI8 cũng đã từ bỏ Major đầu tiên vì lí do này.