Đến lượt Singapore bất bình với công tác tổ chức tồi tệ của Philippines: VĐV thiếu ăn, thiếu cả xe đưa đón, trưởng đoàn Singapore phải viết thư trách móc BTC

NGUYỄN ANH DŨNG , 17:11 26/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Quá bức xúc, đại diện đoàn thể thao Singapore phải lên tiếng về những thiếu sót của chủ nhà Philippines.

Hôm 24/11, trưởng đoàn Juliana Seow của Singapore gửi 1 lá thư cho Trưởng ban tổ chức SEA Games ở Philippines (PHISGOC), cho biết phái đoàn Singapore tại SEA Games đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện các VĐV bị bỏ đói do thiếu khẩu phần ăn halal (các món ăn truyền thống của đạo Hồi).

“Chúng tôi khẩn trương đề nghị ban tổ chức giải quyết ngay lập tức các tình huống chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kiên nhẫn và thông cảm. Sự cố gắng của chúng tôi cũng chẳng kém gì nỗ lực của các VĐV và các bạn nhưng những tình huống này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, bởi vì các VĐV của chúng tôi bị ảnh hưởng xấu và không thể chuẩn bị cho cuộc đấu một cách hiệu quả”, trưởng đoàn Singapore viết.

 - Ảnh 1.

VĐV Singapore dùng bữa ở khách sạn.

Đội bóng lưới và bóng sàn Singapore còn phải mua thêm đồ ăn ở ngoài mới được no bụng. “Họ phải đặt thức ăn bên ngoài và như các bạn đều biết, dinh dưỡng là một phần rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị và các VĐV của chúng tôi đang chịu đói”.

Ngoài những phàn nàn về ăn uống, trưởng đoàn Singapore cũng lên tiếng trách móc về công tác vận chuyển. “Các nhân viên tiền trạm phải di chuyển bằng xe riêng của Singapore để đi tham quan cơ sở vật chất ăn ở cho các đội tuyển. Chúng tôi không thể chấp nhận kiểu phục vụ này và chúng tôi chưa nhận được xe riêng ở Manila. Chúng tôi đã thực sự cố gắng tự làm điều này và khi nhiều đội đến, chúng tôi thực sự không thể một mình làm mọi thứ”.