DeMarcus Cousins: “Mục tiêu của tôi là 82 trận đấu mùa này”

Vương Hãn , 13:59 11/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trung phong của Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousins đã đặt ra mục tiêu mới của mình trong mùa giải năm nay, đó là hoàn thành trọn vẹn 82 trận đấu ở giai đoạn mùa giải.

Los Angeles Lakers đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ với DeMarcus Cousins - một trung phong hàng đầu của NBA. Tuy nhiên sau những chấn thương nghiêm trọng trong 2 năm qua đã khiến Cousins mất dần vị thế của mình so với các đồng nghiệp cùng trang lứa.

1

Từ trung phong hàng đầu giải đấu, Cousins đã đánh mất tất cả vì chấn thương.

Được biết Lakers đã ký với Cousins một thỏa thuận cới thời hạn một năm trị giá chỉ 3,5 triệu USD. Đây được coi là một con số thấp kỷ lục với một trung phong từng 4 lần tham dự All-Star và 2 lần lọt vào All-NBA second team. Tuy nhiên rõ ràng với những chấn thương từng gặp phải, việc tiếp tục được tin tưởng và có cơ hội thi đấu tại môi trường bóng rổ đỉnh cao như NBA đã là một đặc ân với Cousins.                    

Trong chia sẻ mới nhất với Ryan Ward, Cousins cho biết: "Tôi đang nỗ lực từng ngày. Những chấn thương của tôi, nó đã bình phục hoàn toàn và tôi đã sẵn sàng để trở lại một cách mạnh mẽ nhất. Hiện tại tôi đang cố gắng lấy lại vóc dáng của mình, tôi sẽ sớm tìm lại phong độ đỉnh cao trước đây. Mục tiêu của tôi là thi đấu trọn vẹn 82 trận đấu mùa này cùng Lakers".

2

Mục tiêu của Cousins là có thể tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Lakers. Ảnh: Clutchpoints

Trong 2 mùa giải qua, trung phong 28 tuổi đã lần lượt gặp phải những chấn thương nghiêm trọng đối với các VĐV thể thao như đứt gân Achilles và rách cơ đùi trước, chính những chấn thương nghiêm trọng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Cousins. Ở mùa giải trước, dù đã được Golden State Warriors trao cơ hội, thế nhưng những đóng góp của anh cho "Các chiến binh" vẫn rất hạn chế, đặc biệt là trong giai đoạn Playoffs.

Chính vì thế vào hè này, đã không nhiều đội bóng tại NBA muốn mạo hiểm với một trung phong như Cousins. Lakers chính là đội bóng duy nhất sẵn sàng giang tay cứu vớt sự nghiệp của Cousins và việc được thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như LeBron James hay Anthony Davis chính là cơ hội để Cousins tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

3

Thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Anthony Davis hay LeBron James là cách nhanh nhất để Cousins tìm lại phong độ đỉnh cao.

Trong 30 trận đấu cho Warriors ở giai đoạn mùa giải, anh đã ghi trung bình 16,3 điểm, 8.2 rebound, 3,6 kiến tạo, 1,5 block và 1,3 steals mỗi trận. Sau một mùa giải điều trị chấn thương và làm quen với môi trường bóng rổ đỉnh cao, hãy cùng chờ đợi một Cousins bùng nổ và dữ tợn hơn trong màu ái Lakers ở mùa giải tới.