De Gea chào thua, không thể tự chọn pha cản phá hay nhất của mình

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:44 14/01/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Thủ thành của MU không thể nhớ nổi những pha cản phá, nên bó tay chịu thua khi được phóng viên phỏng vấn.

"Solskjaer mang lại niềm vui cho các cầu thủ MU. Đội chơi rất hay, chúng tôi lại trở thành đội bóng mạnh mẽ. Chúng tôi đã biết cách giữ bóng, kiểm soát trận đấu và vận hành chiến thuật trơn tru. Đây mới là Man Utd đích thực", De Gea chia sẻ sau trận đấu.

Anh nói tiếp: "Tôi không nhớ rõ nên không thể chọn tình huống cản phá hay nhất. Dù vậy, tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy tự tin hơn sau khi cản được hai cú đá đầu tiên. MU kiểm soát thế trận trong hiệp một, nhưng Tottenham áp đảo trong hiệp hai. Thật tuyệt khi vượt qua đối thủ mạnh như Tottenham".

Chiến thắng giúp MU bằng điểm với Arsenal và áp sat Tottenham. Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, MU trải qua chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Từ chỗ kém Arsenal 8 điểm, giờ họ đã vươn lên bằng điểm.

De Gea chào thua, không thể tự chọn pha cản phá hay nhất của mình - Ảnh 1.

Dele Alli không thể thắng nổi cái chân của De Gea dù có cơ hội ghi bàn quá rõ ràng.

Highlights Tottenham 0-1 MU