Đây là nơi Công Phượng sẽ sinh sống tại Bỉ: Cổ kính, bình yên và món bia độc lạ làm từ hoa quả

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 10:10 08/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào tuần tới, Công Phượng sẽ lên đường sang Bỉ để hội quân cùng đội bóng mới tại thành phố Sint-Truiden. Cùng khám phá những điều đặc biệt của thành phố nhỏ bé với những nét cổ kính và rất bình yên này nhé.

Những điểm đến nổi tiếng và văn hóa đặc sắc

Thành phố Sint-Truiden thuộc Limburg, vùng Flemish, là nơi mà Công Phượng sẽ sinh sống trong một năm tới khi đầu quân cho CLB Sint-Truiden V.V. Có diện tích 106.90 km2, tổng dân số khoảng 40,473 người, Sint-Truiden là một thành phố nhỏ của Bỉ. Nơi đây vẫn còn giữ nguyên được vẻ cổ kính của những công trình được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 15. Người dân sống hòa đồng với thiên nhiên và chủ yếu kiếm thu nhập từ việc trồng các loại rau và hoa quả.

Thành phố Sint-Truiden được mệnh danh là "thủ phủ trái cây" của Bỉ. Hằng năm, vào mùa xuân, khi các vườn hoa đua nở cũng là lúc hàng nghìn du khách ở khắp nơi đổ về nông trại tại đây để dã ngoại, nếm các loại bánh trái cây, ngắm hoa và tận hưởng không khí trong lành của một miền quê không khói bụi.

- Ảnh 2.

Những công trình nổi tiếng nhất của Sint-Truiden là nhà thờ lớn, tòa thị chính tại quảng trường lớn.

Nhà thờ mang cái tên khá lạ "Reading Between the Lines", nằm cách trung tâm Sint-Truiden khoảng 10km được ví như "viên ngọc ẩn" của vùng. Công trình cao 10m, cấu tạo từ 2.000 mảnh gỗ đặt chồng lên nhau. Điểm đặc biết nhất của nhà thờ này là nó chẳng có gì bên trong nhưng bước chân vào đây, bạn sẽ nhìn mọi vật xung quanh theo một cách khác lạ nhất.

Sint-Truiden nổi tiếng với những loại quả như táo, lê, đào và dâu tây. Bên cạnh đó, những thức uống lên men từ những loại trái cây kể trên cũng rất được yêu thích và xuất khẩu sang các nước tại Châu Âu. Nông nghiệp tại đây được sản xuất theo công nghệ cao và không dùng các loại hóa chất.

Những người dân nơi đây luôn tự hảo nói rằng: "Bạn cứ đi quanh vườn của tôi, nhặt một quả nào đó ở dưới chân, rửa qua và ăn luôn cũng được". Trong những bữa ăn hằng ngày và mùa lễ hội, hoa quả là nguyên liệu không thể thiếu để làm nên những món ăn tuyệt vời nhất.

Bữa ăn của người dân Sint-Truiden không thể thiếu các loại hoa quả và nước làm từ trái cây.

Trong mùa lễ hội, các loại quả được bày bán rất nhiều trên đường phố. Du khách cũng sẽ được thưởng thức loại bia có một không hai trên thế giới. Người pha chế sẽ trộn lẫn bia tươi, siro lê hoặc táo cùng một chút mật ông để cho ra thức uống đặc sản của Sint-Truiden.

Bóng đá là hơi thở

Người dân Sint-Truiden yêu bóng đá cuồng nhiệt. CLB Sint-Truidense VV (STVV) được thành lập vào năm 1924 và là một trong những đội bóng lâu đời của bóng đá Bỉ. Dù chưa bao giờ là một đội bóng lớn nhưng STVV vẫn luôn nhận được tình cảm của NHM.

Sân nhà của đội bóng này là Stayen, với sức chứa chỉ khoảng 14.600 nhưng luôn được lấp đầy chỗ trống bởi các CĐV cuồng nhiệt. Đối thủ lớn nhất của họ tại Bỉ là RC Genk. Cuộc chạm trán giữa họ được coi là trận Derby lớn nhất tại tỉnh Limburg. Được thi đấu trong một trận cầu nóng bỏng và cuồng nhiệt như vậy chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên với Công Phượng.

Trong quá khứ, Sint-Truidense từng giành 4 chức vô địch Giải hạng 2 Bỉ vào các năm 1986, 1993, 2008, 2014 và 1 Cúp quốc gia năm 1997.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Cuộc chạm trán giữa STVV và RC Genk luôn rất đáng xem.

Bầu không khí rực lửa trong sân vận động của RC Gnek khi tiếp đón STVV. thật ngột ngạt và khiến người khác rùng mình.

Bầu không khí ngột ngạt và đáng sợ của trận đấu giữa STVV và RC Genk tại giải VĐQG Bỉ, nơi Công Phượng sẽ thi đấu.