Đây đích thị là "bố nhà người ta" giới trẻ Việt Nam tìm kiếm, sẵn sàng chi 700 triệu để con theo đuổi Esports

PHỤNG HIẾU , 18:20 10/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Esports đang dần trở thành môn thể thao thực thụ nhưng trên thế giới không được nhiều người đàn ông nghĩ thoáng như trường hợp này.

Làm game thủ là một nghề mới được giới trẻ rất ưa chuộng. Nhưng vì còn nhiều chông gai, không nhiều các bậc phụ huynh đồng ý cho con cái theo đuổi sự nghiệp gắn liền với bàn phím và màn hình máy tính.

Cũng chính vì thế mà Dave Herzog, 49 tuổi, đang được cộng đồng coi là người bố giới trẻ ai cũng hằng mơ ước. Không những cho phép con trai Jordan Herzog nghỉ học ở nhà theo đuổi sự nghiệp game thủ, ông Dave còn dùng 30.000 USD (khoảng 700 triệu VNĐ) để mua dàn máy cực khủng hỗ trợ cậu.

Z3LYYLED3QI6TK6TCF6D5UAAOU

Dave cùng con trai, Jordan.

2

Chân dung Jordan, thiên tài Fortnite tương lai?

Chưa dừng lại ở đó, Dave vừa rồi còn quyết định tạm hoãn chuyến du lịch của cả nhà để dành thời gian cho con trai luyện tập. Ông muốn Jordan có tương lai xán lạn nhất có thể, trở thành game thủ thiên tài.

Jordan Herzog hiện dành 8 đến 10 tiếng/ngày để chơi Fortnite, tựa game đang nổi đình nổi đám tại Bắc Mỹ. Nhiều khi cậu chơi đến 14 tiếng/ngày. Theo chia sẻ của hàng xóm, cứ mỗi khi vừa bước đến cổng nhà của Dave là người ta lại nghe thấy những tiếng gõ phím lạch cạch không ngừng nghỉ.

"Tôi chỉ muốn có một sự nghiệp mà sau này đủ tiền để dưỡng già", Jordan Herzog, 16 tuổi khẳng định trong buổi phỏng vấn với Bostonglobe. Nhưng với Dave, ông muốn con trai làm nhiều hơn thế. Trong thâm tâm Dave, ông muốn con trai phải thật nổi tiếng, có cơ hội kiếm hàng triệu USD/năm như các streamer, tuyển thủ Fortnite hiện tại.

GTUYSUUD3UI6TK6TCF6D5UAAOU

Jordan là game thủ Fortnite. Anh dành 8 đến 10 tiếng/ngày để chơi tựa game này.

Chắc chắn mục tiêu Dave đang hướng đến cho con trai của mình là Ninja, streamer Fortnite nổi tiếng nhất vào thời điểm hiện tại. Ông tin rằng Jordan với cường độ luyện tập như trên một ngày sẽ được như vậy.

Tất nhiên, quyết định cho con bỏ học chơi game nhận được không ít ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng, nhiều người còn cho đó là lạm dụng, đặt áp lực quá lớn lên trẻ em. Đáp lại, Dave nói rằng, so với game thì mấy trò chơi kiểu đá bóng còn nguy hiểm hơn.

Ông cũng tin Jordan sẽ học được nhiều thứ từ việc chơi game hơn là cắm mặt vào những cuốn sách.