David Villa 36 tuổi vẫn lập siêu phẩm giúp đội nhà thoát thua CLB của Wayne Rooney

PHỤNG HIẾU , 11:31 09/09/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tiền đạo người Tây Ban Nha dù đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn giữ được những phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu.

Rạng sáng ngày 9/9, New York City có trận đấu quan trọng trước DC United trên sân nhà Yankee trong khuôn khổ vòng 29 MLS mùa giải năm nay. David Villa và đồng đội cần phải đánh bại CLB của Wayne Rooney để tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi top đầu.

Với lợi thế sân nhà, New York City dễ dàng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ dồn ép đối thủ, liên tiếp tung ra những cú sút về phía khung thành của Bill Hamid. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra trong hiệp 2 khi DC United mới là đội bóng vươn lên dẫn trước. Steven Birnbaum ghi bàn nhưng công đầu thuộc về pha kiến tạo của Wayne Rooney. Trong 10 trận gần nhất tiền đạo người Anh đã góp dấu giày vào 10 bàn thắng cho DC United (4 bàn, 6 kiến tạo).

Bị dẫn trước, New York City càng gặp khó khăn hơn vì DC đã rút toàn bộ đội hình về phòng ngự, bảo toàn tỉ số. Trong lúc các CĐV đã bắt đầu nghĩ về một trận thua ngay trên sân nhà thì ngôi sao sáng giá nhất của họ đã tỏa sáng. David Villa vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp từ chấm đá phạt trực tiếp giúp New York City gỡ hòa ở phút thứ 86 của trận đấu. Đây là pha làm bàn thứ 71 sau 104 trận của Villa cho New York City kể từ khi chuyển đến CLB này năm 2014.

Pha sút phạt tung lưới DC United của Villa.

Trong những phút sau, dù rất nỗ lực nhưng New York City không thể ghi thêm bàn thắng. Trong trận đấu này, họ đã tung ra 32 cú dứt điểm về phía khung thành của DC United, trong đó 11 lần bóng đi trúng mục tiêu. Tuy nhiên phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Villa, New York City mới có thể giữ lại 1 điểm trên sân nhà Yankee. Ngược lại, có thể thây rõ Rooney đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi các đồng đội không thể giữ sạch lưới ở những phút cuối cùng.

Dù hòa, New York City vẫn giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH. Trong khi đó DC United của Rooney đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhóm trên với chỉ 31 điểm sau 26 trận đấu.

David Villa 36 tuổi vẫn lập siêu phẩm giúp đội nhà thoát thua CLB của Wayne Rooney - Ảnh 2.

BXH MLS khu vực phía Đông.