Danny Green đánh giá thấp khả năng của Dallas Mavericks

Vương Hãn , 16:09 11/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tân binh của Los Angeles Lakers, Danny Green cho rằng Dallas Mavericks vẫn chưa đủ khả năng để trở thành ứng viên vô địch ở mùa giải tới.

Trong chia sẻ mới đây với Sportsday, Danny Green thừa nhận Dallas Mavericks đã có những liên hệ với anh trong hè này, khi anh quyết định không tái ký hợp đồng cùng Toronto Raptors. Tuy nhiên, cuối cùng Green đã chọn Los Angeles Lakers thay vì Mavericks, lý do được anh đưa ra là Green cho rằng giờ chưa phải lúc để "Bầy ngựa hoang" có thể trở thành ứng viên hàng đầu NBA được.

1

Danny Green cho rằng Dallas Mavericks chưa phải đối trọng đáng gờm ở mùa giải tới.

"Họ thực sự đã liên hệ với tôi và thú thật tôi cũng muốn đến Mavericks. Tuy nhiên khi nhìn vào họ, tôi hiểu rằng sẽ cần ít nhất là 2-3 năm để Mavericks có thể trở thành một đội bóng đáng gờm thật sự tại NBA. Tôi muốn tiếp tục được cạnh tranh cho chức vô địch, đó là lý do tôi chọn Lakers", Green nói.

Green đã quyết định ký vào bản hợp đồng 2 năm với Lakers trị giá 30 triệu USD. Tại đây anh sẽ được thi đấu bên cạnh các ngôi sao hàng đầu giải đấu như LeBron James, Anthony Davis hay DeMarcus Cousins. Với một đội hình chất lượng như vậy, Lakers rõ ràng là điểm đến lý tưởng nhất với Green, một cầu thủ muốn thi đấu trong một đội có khả năng vô địch thay vì một đội bóng đang trong quá trình xây dựng.

2

Với Green, một đội bóng giàu tham vọng như Lakers là điểm đến hấp dẫn hơn nhiều.

Về phía Mavericks, dù thất bại trong việc chiêu mộ Green thế nhưng đội chủ sân American Airlines Center vẫn kịp có cho mình một sự bổ sung chất lượng ở ngoài vòng cấm. Đó là Seth Curry từ thị trường chuyển nhượng tự do bằng bản hợp đồng trị giá 4 năm trị giá 32 triệu USD.

Hiện tại "Bầy ngựa hoang" đang xây dựng đội hình xung quanh Kristaps Porzingis và Luka Doncic, các tài năng trẻ xuất sắc nhất của NBA trong những năm qua. Thậm chí nhiều người còn tin rằng bộ đôi này sẽ là Dirk Nowitzki và Steve Nash mới của Mavericks và sẽ dẫn dắt đội bóng đến với những vinh quang tiếp theo.

3

Luka Doncic và Kristaps Porzingis được xem như Dirk Nowitzki và Steve Nash mới của Dallas Mavericks.

Ở mùa giải trước, dù có được sự phục vụ của tân binh xuất sắc như Doncic thế nhưng Mavericks vẫn chỉ ngậm ngùi xếp ở vị trí áp chót tại miền Tây với chỉ 33 chiến thắng và 49 thất bại. Người hâm mộ hy vọng với sự trở lại của Porzingis sau chấn thương, "Bầy ngựa hoang" sẽ có một mùa giải thành công hơn.