Đánh gối: Môn thể thao mới lạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các võ sĩ MMA

AB , 12:00 06/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Môn đánh gối đã ra đời tổ chức sự kiện đầu tiên cách đây chưa lâu.

Trận đấu đánh gối giữa Reggie Newsome vs Marcelo Golm

Có thể bạn không tin nhưng môn thể thao "đánh gối" là có thật 100%. 

Mới đây, các võ sĩ MMA và quyền Anh đã đổ về phía nam của Florida, nơi CLB Delray Beach Boxing and Fitness đứng ra tổ chức giải đấu đầu tiên của môn này, được gọi với cái tên Pillow Fighting Championship (tạm dịch là "giải vô địch đánh gối" - PFC).

Đánh gối - môn thể thao nhận được sự chú ý của các võ sĩ chuyên nghiệp

Tính đến thời điểm này, PFC đã tổ chức thành công 2 sự kiện lớn - vượt qua những định kiến ban đầu của nhiều người cho rằng đây là giống như một "trò hề" hơn là môn thể thao.

Mỗi trận đấu của giải có võ đài, giám định, trọng tài, những cô ring girls và đám đông khán giả như bao sự kiện võ thuật khác. Những màn so tài của giải đấu được phát trực tiếp trên MXH để người hâm mộ trên toàn thế giới có thể theo dõi các VĐV chuyên nghiệp thi đấu. Một số khán giả sẽ tắt ngay nhưng không ít fan lại tỏ ra thích thú với môn mới lạ này.

Đánh gối: Môn thể thao mới lạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các võ sĩ MMA - Ảnh 2.

Hình ảnh trong một trận đấu đánh gối do PFC tổ chức

"Thật hào hứng khi chúng ta được chứng kiến một trận đấu MMA mà không đổ máu", Steve Williams, CEO của giải PFC, chia sẻ. "Dù vậy, bạn vẫn sẽ cảm thấy thấm khi dính đòn".

Williams lúc này đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện thứ 3 của PFC. Ông tỏ ra hào hứng khi giới thiệu về "sáng chế" của mình. Đó là chiếc gối tiêu chuẩn - thứ vũ khí của các tay đấm trên võ đài. Theo chia sẻ, vật này nặng khoảng 1 kg, có kích cỡ bằng một chiếc gối của giường đôi, làm bằng chất liệu nylon chống rách. Bao quanh chiếc gối là 3 dây đai nhằm tăng lực khi ra đòn.

"Chiếc gối bình thường sẽ khá nhàm chán", Williams cho hay. "Chúng tôi nâng cấp thành chiếc gối tiêu chuẩn dùng cho chiến đấu và các võ sĩ rất thích điều này".

Dù là một môn thể thao mới nhưng "đánh gối" nhanh chóng thu hút được số người chơi đông đảo, thậm chí gồm nhiều cái tên có tiếng. Nhiều tay đấm cho rằng tham gia một trận "đánh gối" giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho lần lên đài chính thức. Chơi môn này, bạn gần như không gặp tổn thương nào nhưng luyện được cách di chuyển cũng như độ linh hoạt của đôi tay.

"Nó không quá đau! Nhưng bạn cần phải di chuyển linh hoạt và tìm ra góc đánh phù hợp", tay đấm hạng trung của UFC Markus Perez cho hay. Tay đấm này cũng vừa có chiến thắng ở sự kiện PFC 2 cách đây chưa lâu. "Thêm nữa, môn này dạy bạn cách để kiềm chế sự hưng phấn trước đám đông khán giả".

Tay đấm 32 tuổi đến từ Brazil vốn đã quen với việc bị "những đòn đấm, đá, chỏ trúng vào vùng mặt", thừa nhận bản thân không thể tập hết sức bởi lo gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, anh có thể thoải mái khi chơi môn "đánh gối".

"Đánh gối là một hình thức tập luyện rất tốt. Nó cũng khiến tôi cười rất nhiều. Tôi cảm thấy thích thú ngay cả khi bị đánh trúng", Perez hào hứng và thừa nhận sẽ còn tham dự PFC trong tương lai.

Đánh gối: Môn thể thao mới lạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các võ sĩ MMA - Ảnh 3.

Perez (phải) khi tham dự một trận đấu đánh gối

Cũng giống như Perez, tay đấm hạng nặng Marcelo Golm là một trong những cái tên chuyên nghiệp tham dự giải "đánh gối". Golm muốn có một trải nghiệm mới trong cuộc đời võ thuật của mình.

Đánh gối - môn thể thao mang lại trải nghiệm khó quên

Dù vậy, bạn không cần là một võ sĩ chuyên nghiệp để ghi danh tham dự môn này. Một nửa trong số các võ sĩ của PFC là dân nghiệp dư, như nữ VĐV 41 tuổi Emily Rubens, cô vốn là một chuyên gia nguyên cứu về giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

Cô được một người bạn giới thiệu cho môn này và quyết định thử sức để lần đầu tiên có được cảm giác bước lên võ đài.

"Sau khi trận đấu diễn ra, tôi đã không thể di chuyển trong 2 ngày. Môn này 'nặng đo' hơn tôi tưởng tượng", Rubens chia sẻ sau khi phải trải qua 3 hiệp đấu căng thẳng ở trận đấu gần nhất. Mệt nhưng cô vẫn có được chiến thắng trước một cái tên nghiệp dư khác. 

Đánh gối: Môn thể thao mới lạ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các võ sĩ MMA - Ảnh 4.

Rubens (phải) giành chiến thắng trong trận ra mắt giải PFC hồi cuối tháng 9

'Đây là một cách rèn luyện sức khỏe khá tuyệt. Mặt của tôi đỏ ửng lên, thở không ra hơi và các múi cơ đều được hoạt động".

Cũng giống như Perez, Rubens hứng thú với môn "đánh gối" bởi sự an toàn của môn này. Cô không phải đổ máu hay chịu bất kỳ vết xước nào trên mặt. 

"Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thi đấu. Hy vọng tôi sẽ có thời gian để tập luyện kỹ càng hơn trước khi trở lại võ đài", Rubens kết luận.