Đánh bại "kẻ thù không đội trời chung", Neymar cùng đồng đội giành cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ

NGUYỄN ANH DŨNG , 00:14 17/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Neymar đá phạt góc giúp Miranda ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu thắng Argentina 1-0 tối qua 16/10.

HLV Tite tỏ ra cực kỳ nghiêm túc với trận Siêu kinh điển Nam Mỹ khi ông tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể. Trên hàng công là bộ tứ nguyên tử Neymar - Coutinho - Firmino - Gabriel Jesus. Hàng tiền vệ có lá chắn thép Casemiro và người chia bài Arthur Melo. Ở tuyến phòng thủ, Marquinhos - Miranda tạo thành tấm khiên vững chắc trước mặt thủ môn Alisson Becker.

Bên phía Argentina, HLV Scaloni không có sự phục vụ của hàng loạt ngôi sao như Messi, Higuain, Aguero và Di Maria. Đội bóng áo sọc xanh trắng dựa trên trục ''xương sống'' gồm thủ môn Sergio Romero, trung vệ Nicolas Otamendi, tiền vệ Paulo Dybala và tiền đạo Mauro Icardi. Hai trong bốn người là những cái tên "bị ruồng bỏ". Đội hình hai bên khá chênh lệch.

Được đánh giá cao hơn, lại tung ra sân đội hình mạnh hơn, Brazil tỏ ra chiếm ưu thế với 63% thời lượng kiểm soát bóng. Argentina cũng không vừa khi có một loạt cơ hội ở đầu trận. 

Đánh bại kẻ thù không đội trời chung, Neymar cùng đồng đội giành cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ - Ảnh 1.

Miranda đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Brazil thắng đại kình địch Argentina.

Thua kém đối thủ về chất lượng đội hình nhưng Argentina chơi cực kỳ kiên cường. Để làm nản lòng hàng tấn công siêu khủng của Brazil, Argentina nhiều khi không ngại phòng ngự số đông trước khung thành thủ môn Romero. 

Tưởng chừng trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ thì ở phút 90+3', Neymar đá phạt góc bên cánh trái cho trung vệ Miranda băng vào đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng, đồng thời mang về chiếc cúp Superclasico de las Americas cho ĐT Brazil.

Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Brazil sau thất bại trước Bỉ và bị loại khỏi World Cup 2018. Trước đó họ đã hạ Mỹ 2-0, El Salvador 5-0 và Saudi Arabia 2-0. Trong khi đó, Argentina phải nhận thất bại đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Scaloni, sau các trận thắng Guatemala 3-0, hòa Colimbia 0-0 và thắng Iraq 4-0.

Đánh bại kẻ thù không đội trời chung, Neymar cùng đồng đội giành cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ - Ảnh 2.

Brazil giành cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ.

Siêu kinh điển Nam Mỹ là trận giao hữu thường niên giữa ĐT Brazil và ĐT Argentina, được tổ chức lần đầu vào năm 2011. Nó bị tạm ngừng vào năm 2013 và trở lại một năm sau đó. Ở 2 năm đầu, Brazil và Argentina phải đá lượt đi lượt về nhưng từ 2014, họ sẽ chỉ phải chơi 1 trận để phân định thắng thua. Năm ngoái, Argentina đã đánh bại Brazil cũng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Gabriel Mercado.