Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch

TIẾN THÀNH , 08:58 17/10/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Bàn thắng duy nhất của trung vệ Miranda phút 93 giúp đội nhà đánh bại Argentina qua đó giành được chiếc cúp Superclasico de lá Americas ở Abu Dhabi.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 17/10, trận tranh cúp Superclasico de las Americas (siêu kinh điển Nam Mỹ) thường niên giữa Brazil và Argentina đã được tổ chức tại Abu Dhabi.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 2.

Trước giờ bóng lăn, đoàn quân của HLV Tite được đánh giá cao hơn hẳn nhờ dàn hảo thủ trong đội hình. Trận này, cả Neymar, Coutinho và Firmino đều ra sân ngay từ đầu. Phía đối diện, hàng công của "những vũ công Tango" sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng Messi, Di Maria và Aguero.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 3.

Brazil nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Sự cơ động của hàng công giúp Selecao nhiều lần tạo sóng gió lên khung thành của Romero. Phút 28, từ đường tạt của đồng đội, trung vệ Miranda đã chút nữa mở tỷ số cho Brazil.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 4.

Argentina chủ động chơi thấp nhằm hạn chế sức công phá của đối thủ. Dybala và Ircadi tỏ ra khá đơn độc ở tuyến trên do thường xuyên đói bóng.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 5.

Màn so tài giữa hai cựu thù làng túc cầu diễn ra rất quyết liệt. Tổng cộng 37 tình huống phạm lỗi diễn ra trong 90 phút, 21 số này thuộc về Brazil. Nóng bỏng trên thảm cỏ nhưng điều khán giả chờ đợi là bàn thắng thì chưa tới.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 6.

Tưởng chừng trận đấu phải kết thúc với tỷ số hòa, phút 93, trong một lần lên tham gia tấn công, trung vệ Miranda bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Romero.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 7.

Niềm vui của Miranda sau bàn thắng "quý như vàng". Đây cũng là pha lập công thứ hai của cầu thủ 34 tuổi cho Selecao trong năm 2018.

Hạ gục đại kình địch Argentina phút bù giờ, Neymar và các đồng đội hớn hở nâng cúp vô địch - Ảnh 8.

Thời gian còn lại là không đủ để Argentina tìm kiếm bàn gỡ. Đánh bại kình địch với tỷ số 1-0, Neymar và các đồng đội chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch, danh hiệu họ để mất vào tay đối thủ hồi năm ngoái. Sau trận đấu, các cầu thủ Selecao sẽ trở về hội quân cùng CLB trước khi có đợt tập trung vào giữa tháng 11.