Đặng Văn Lâm: "Sau thất bại, tuyển Việt Nam rất muốn đạt tới trình độ của Nhật Bản"

Hiếu Lương , 16:33 31/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

1 tuần sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản, thủ môn Đặng Văn Lâm đã nói lên tâm tư của cả đội với khát khao một ngày được chơi ngang ngửa thật sự với đội tuyển xứ phù tang.

Đặng Văn Lâm chia sẻ trên tờ Joongang Daily: "Chúng tôi hạnh phúc với những kết quả tốt ở một giải đấu uy tín như Asian Cup. Chúng tôi đã từng chơi một thứ bóng đá có đẳng cấp cao ở trận tứ kết với Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại. Cả đội nỗ lực và rất muốn đạt tới trình độ của Nhật Bản".

Đặng Văn Lâm: Sau thất bại, tuyển Việt Nam rất muốn đạt tới trình độ của Nhật Bản - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu hay với Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam chỉ thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ ở Việt Nam, Hàn Quốc cũng như các nước khác trong châu Á. Tuy nhiên, một số cầu thủ Việt Nam vẫn thừa nhận trình độ của cầu thủ Nhật Bản cao hơn, trong đó có Văn Lâm.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu từng trầm trồ khi nói về khả năng xử lý bóng của Takashi Inui hay cách kiểm soát tuyến giữa của tiền vệ Gaku Shibasaki. Hùng Dũng thì thừa nhận Việt Nam vẫn cần chơi phòng ngự phản công chứ chưa thể chơi sòng phẳng với Nhật Bản trong một trận đấu.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản đã lọt vào trận chung kết Asian Cup 2019. Họ đối đầu với đội tuyển Qatar vào 21h00 ngày 1/2.

Đặng Văn Lâm: Sau thất bại, tuyển Việt Nam rất muốn đạt tới trình độ của Nhật Bản - Ảnh 2.

Thế nhưng, trình độ giữa hai đội tuyển vẫn còn khoảng cách chưa thể san lấp trong một sớm một chiều. Ảnh: Hiếu Lương.

Trở lại với Đặng Văn Lâm, thủ môn sinh năm 1993 đang có kỳ nghỉ tại Cam Ranh, Khánh Hoà. Anh có một năm thi đấu thành công trong màu áo CLB Hải Phòng và đội tuyển Việt Nam, giành chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào đội hình tiêu biểu V.League 2018 và được thừa nhận là thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm này. Với những thành tích đó, Văn Lâm được CLB Muangthong United của Thái Lan để ý và đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng này.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến HLV Park Hang-seo, người đã trao cho anh cơ hội, giúp anh được đứng trong một tập thể tuyệt vời. "HLV Park Hang-seo giống như một ông chủ, một HLV và một nguồn động lực lớn", Văn Lâm nói.

"HLV Park luôn muốn mang đến một tâm trạng tốt và giúp các cầu thủ có cảm giác nhiệt tình thi đấu. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn ở mọi trận đấu vừa qua".