Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (4/6): Nguyễn Văn Hùng và Stefan Nguyễn bỏ ngỏ khả năng thi đấu

Huy Phạm , 10:21 04/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tuần đấu thứ 2 của VBA BY MB 2019 bắt đầu bằng trận tái đấu giữa Danang Dragons và Hanoi Buffaloes. Một lần nữa các chú "Trâu Thủ đô" sẽ phải hành quân tới "Hang rồng" Quân khu 5, nơi họ đã thua ở trận đấu tiền mùa giải.

Trở lại "Hang rồng"Quân khu 5, thánh địa của Danang Dragons cùng với đầy đủ quân số, có cơ hội nào cho đội bóng tới từ Thủ đô đòi lại trận thua ở giai đoạn tiền mùa giải trước đó?

Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (4/6): Nguyễn Văn Hùng và Stefan Nguyễn bỏ ngỏ khả năng thi đấu - Ảnh 1.

Chiến thắng trước đó của Danang Dragons vẫn chưa đủ cơ sở để đánh giá sức mạnh hai đội.

Đây là trận đấu đầu tiên trong giai đoạn mùa giải của Danang Dragons, với kết quả 1 thắng 1 thua ở Preseason trước đó, người hâm mộ của "Rồng sông Hàn" vẫn chưa thực sự yên tâm về khả năng làm nên chuyện của đội tại mùa giải năm nay.

Với thông tin có thêm Nguyễn Văn Hùng - Hùng "Độc cô cầu bại" thi đấu trong màu áo Danang Dragons mùa giải năm nay, người hâm mộ đang rất trông mong vào hình ảnh nhà cựu vô địch này xuất hiện ở trong trận đấu tối ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo những thông tin mà Sport5 có được thì khả năng cao là Hùng "Độc cô cầu bại" sẽ không thi đấu trong trận đầu tiên của mùa giải vì lý do hồi phục chấn thương.

Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (4/6): Nguyễn Văn Hùng và Stefan Nguyễn bỏ ngỏ khả năng thi đấu - Ảnh 2.

Cặp đôi"Song Hùng" của Danang Dragons có khả năng cao vẫn chưa thể ra mắt trong ngày hôm nay.

Như vậy có thể thấy bộ ba sức mạnh của Danang Dragons là Anthony January, Horace Nguyễn và Austin Lý tiếp tục là chỗ dựa của "Rồng sông Hàn" ở trong lần tái đấu này. Cùng với bộ ba trên, những nhân tố còn lại như Nguyễn Văn Hùng, Đàm Huy Đại, Huỳnh Thanh Tâm và Sơn Minh Tâm sẽ là những cầu thủ chủ lực trong lần đón tiếp "Trâu Thủ đô" tại "Hang rồng" tối nay.

Về phía đội bóng thủ đô Hanoi Buffaloes, nếu như ở trận thua trước đó họ thiếu vắng cho mình hai cầu thủ Việt kiều là Stefan Nguyễn và Henry Nguyễn, thì ở ngày hôm nay điều đó có khả năng sẽ lặp lại.

Ở trong trận đấu trước đó với Cantho Catfish, Stefan Nguyễn mặc dù đã có một trận đấu rất hay nhưng cá nhân anh đã bị đuổi ra khỏi sân ở hiệp 4 với 1 lỗi phản tinh thần thể thao và 1 lỗi kỹ thuật. Từ nguồn tin thân cận của Sport5, việc Stefan Nguyễn dính hai lỗi trên có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội ra sân của anh trong cuộc tái đấu với Danang Dragons.

Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (4/6): Nguyễn Văn Hùng và Stefan Nguyễn bỏ ngỏ khả năng thi đấu - Ảnh 3.

Nếu thiếu vắng Stefan Nguyễn ở trong trận đấu ngày hôm nay, Hanoi Buffaloes sẽ gặp nhiều khó khăn trong cả khâu tấn công lẫn phòng thủ.

Nếu như Stefan Nguyễn không thể ra sân thì một lần nữa Hanoi Buffaloes lại phải thi đấu với đội hình không đầy đủ. Trong bối cảnh Jameel McKay bị chấn thương lưng chưa biết ngày hồi phục thì viễn cảnh Anthony January làm chủ khu vực dưới bảng rổ là rất cao. Nếu như thiếu vắng Stefan Nguyễn, thì việc ghi điểm sẽ một lần nữa đặt lên những cầu thủ chủ chốt còn lại là Henry Nguyễn, Lê Ngọc Tú và Nguyễn Đường Quang Anh.

Cả hai đội đều đang bỏ ngỏ cho mình những cầu thủ quan trọng ở trong cuộc đụng độ tối nay. Tuy nhiên, nếu nhìn về chiều sâu của đội hình thì có thể thấy Danang Dragons là đội có phần nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Chiến thắng trong ngày đầu ra quân ở mùa giải chính thức chắc chắn là điều mà "Rồng sông Hàn" mong muốn hơn bao giờ hết.

Về phía Hanoi Buffaloes, câu chuyện ngoại binh tiếp tục vẫn là vấn đề muôn thuở của nửa xanh Thủ đô. Với chấn thương hiện tại của Jameel McKay thì rất khó để cho anh có thể ngăn chặn được Anthony January trong 40 phút thi đấu. Tuy nhiên, nên nhớ rằng "Trâu Thủ đô" chưa bao giờ là một đối thủ dễ dàng ở trong mỗi lần đối đầu.

Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (4/6): Nguyễn Văn Hùng và Stefan Nguyễn bỏ ngỏ khả năng thi đấu - Ảnh 4.

Đội hình ra sân sự kiến của hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay.

Trận đấu giữa Danang Dragons và Hanoi Buffaloes sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày hôm nay, mùng 4/6 tại nhà thi đấu Quân khu 5, Đà Nẵng.