Dàn sao Man City thoải mái cười đùa trên sân tập bất chấp án phạt nặng nhất lịch sử bóng đá đang treo lơ lửng trên đầu

PHỤNG HIẾU , 23:11 16/02/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đứng trước nguy cơ không được tham dự Champions League 2 mùa giải liên tiếp nhưng nhiều ngôi sao chủ chốt của Man City vẫn tỏ ra rất vui vẻ, yêu đời.

 - Ảnh 1.

Trong lúc cộng đồng bóng đá thế giới rúng động vì án phạt Man City phải nhận thì dàn sao của họ vẫn ra sân tập luyện rất vui vẻ sáng ngày hôm qua. Trong ảnh là Aymeric Laporte và Sergio Aguero, 2 ngôi sao có thể sẽ rời Etihad nếu đội bóng chủ quản bị cấm tham dự Champions League trong 2 năm tới.

 - Ảnh 2.

Man City bị Cơ quan kiểm soát tài chính (CFCB) cáo buộc vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) và gửi thông tin sai lệch lên UEFA từ năm 2012 đến năm 2016, khoảng thời gian nửa xanh thành Manchester vươn mình trở thành một trong những CLB lớn hàng đầu nước Anh và châu Âu.

 - Ảnh 3.

Án phạt cấm dự cúp châu Âu nhiều khả năng sẽ khiến họ rơi vào cuộc đại khủng hoảng. Không Champions League đồng nghĩa với việc đội bóng này sẽ thất thu con số dự tính lên đến 276 triệu euro, gồm bản quyền truyền hình và tiền thưởng.

 - Ảnh 4.

Các chuyên gia bóng đá dự đoán CLB Man City sẽ buộc phải bán đi một số ngôi sao. Số khác dù không thuộc danh sách phải "hi sinh" cũng sẽ tìm mọi cách đào thoát khỏi Etihad. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên ở xứ sở sương mù, dàn sao dưới trướng HLV Pep Guardiola dường như không mấy bận tâm đến vấn đề này.

 - Ảnh 5.

Benjamin Mendy cười đùa hớn hở, ôm chặt đàn anh Fernandinho.

 - Ảnh 7.

Khác với học trò, HLV Guardiola tỏ ra trầm tư. Nhiều tin đồn ông sẽ rời Etihad ngay cả khi Manchester City không bị phạt vào cuối mùa bóng năm nay. Điểm đến khả dĩ có thể là Juventus.

 - Ảnh 8.

Hiện Man City vẫn còn cơ hội kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ. CAS là đơn vị đưa ra phán quyết cuối cùng, họ có thể thông qua hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt CFCB đưa ra.

 - Ảnh 9.

Dù án phạt đang treo lơ lửng nhưng cầu thủ Man City vẫn phải tập trung vào những mục tiêu trước mắt. Họ không thể đuổi kịp Liverpool tại Ngoại hạng Anh nhưng vẫn còn cơ hội ở đấu trường châu Âu.

 - Ảnh 10.

Án phạt của CFCB có hiệu lực từ mùa giải năm sau, nghĩa là năm nay Man City vẫn được thi đấu tại Champions League. Họ sẽ đối đầu với Real Madrid (vòng 16 đội) vào ngày 27/2 sắp tới.

Man City nhận án phạt nặng nhất lịch sử bóng đá vì gian lận tài chính