Dàn sao của hạng bán trung và kịch bản đáng chờ đợi trong năm 2022

AB , 11:06 26/12/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Hàng loạt cái tên đáng chú ý của hạng bán trung dự kiến sẽ lên đài trong năm 2022.

Dù thời gian chính thức vẫn chưa được chốt, nhà vô địch WBC/IBF Errol Spence (27-0) cùng nhà vô địch WBC Yordenis Ugas (27-4) đang tiến hành đàm phán cho một trận thống nhất đai. Đây nhiều khả năng là một trong những kèo thống nhất đai đầu tiên của năm 2022.

Đã một năm kể từ lần cuối Spence thượng đài, nơi tay đấm người Mỹ đánh bại cựu vương Danny Garcia (36-3) bằng điểm số từ các giám định. Trong khi đó, Ugas vừa đánh bại huyền thoại Manny Pacquiao (62-8-2) hồi tháng 8 vừa qua. Sau cuộc đối đầu này, Pacquiao chính thức tuyên bố giải nghệ.

Hồi tháng 12, Kudratillo Abdukakhorov (18-1) - tay đấm đang xếp hạng 1 tại IBF - đã phải nhận thất bại trước đối thủ người Canada Cody Crowley (20-0). Trước đó, tay đấm số 2 của IBF là Shawn Porter (34-4-1) cũng chịu thúc thủ trước nhà vô địch WBO Terence Crawford (38-0). Màn so tài này khép lại, Porter cũng chính thức nói lời chia tay làng võ.

Dàn sao của hạng bán trung và kịch bản đáng chờ đợi trong năm 2022 - Ảnh 1.

Porter quyết định giải nghệ sau thất bại trước Crawford

Với những diễn biến trên, vị trí số 1 của IBF đang chưa có chủ. Theo đánh giá của chuyên gia Ken Hissner, Jaron Ennis (28-0) - đang xếp hạng 3 - nhiều khả năng sẽ trám vào lỗ hổng trên. Ennis là một ứng viên cực kỳ đáng gờm. Tháng 10 vừa qua, tay đấm 24 tuổi hạ đo ván đối thủ Thomas Dulorme (25-6) ở ngay hiệp đấu đầu tiên. Trước đó, Ennis cũng kết liễu thành cựu nhà cựu vô địch hạng dưới bán trung Sergey Lipinets (16-2-2), một chiến thắng lớn dành cho võ sĩ trẻ.

Màn so tài vừa qua là thất bại thứ 2 liên tiếp của Dulorme. Trước đó anh này bị Eimantas Stanionis (13-0) - người xếp hạng 1 của WBA - đánh bại. Cách đây 4 tháng, Stanionis cũng đã lên đài nhưng chỉ có kết quả No Contest trước đối thủ Luis Collazo (39-8) sau một cú húc đầu vô tình.

Một cái tên đang lên khác chính là Radzahab Butaev (14-0) đến từ Nga. Tháng 10 vừa qua, Butaev xuất sắc hạ đo ván nhà cựu vô địch WBA Jamal James.

Ở một diễn biến khác, Vergil Ortiz (18-0) hiện xếp hạng 1 của WBC lẫn WBO. Trong năm qua, Ortiz đã thượng đài 2 lần và có những kết quả ấn tượng. Đầu tiên là việc vượt qua nhà cựu vô địch Maurice Hooker (27-2-3) vào tháng 3. Sau đó nửa năm, Ortiz tiếp tục hạ gục Egidijus Kavaliaukas (22-2-1). Lúc này, Ortiz đang giữ tỷ lệ KO lên tới 100% cùng chiếc đai WBO International.

Dàn sao của hạng bán trung và kịch bản đáng chờ đợi trong năm 2022 - Ảnh 2.

Ortiz đang sở hữu tỷ lệ KO lên tới 100%

Mikey Garcia (40-2) cũng là một ứng viên cần phải để mắt. Nhà cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân đang xếp thứ 3 trên BXH WBO. Tuy nhiên, hạng bán trung có lẽ là nơi quá sức so với Garcia. Trong 3 lần thượng đài gần nhất, Garcia có tới 2 lần phải nhận thất bại. Gần nhất là trước nhà vô địch châu Âu Sandor Martin (39-2).

Năm sau, chúng ta cũng được chứng kiến sự trở lại của cựu vương Keith Thurman (29-1). Kể từ sau thất bại trước Pacquiao vào năm 2019, tay đấm này buộc phải ngồi ngoài do những vấn đề khác nhau. Tới tháng 2 năm sau, Thurman sẽ lên đài cùng Mario Barrios (26-1). Barrios thì vừa trải qua thất bại trước Gervonta Davis hồi tháng 6.

Abel Ramos (27-4-2) - hạng 3 của WBA, cũng mới đánh bại đối thủ Omar Figueroa (28-2) vào tháng 5. Ramos cũng thi đấu vào đầu năm sau. Đối thủ là võ sĩ đang xếp hạng 10 của WBA là Josesito Lopez (38-8).

Danh sách ứng viên tiếp tục kéo dài với võ sĩ hạng 3 của WBC David Avanesyan (28-3-1) và Michael McKinson (21-0). Gabriel Maestre (4-0) nhà vô địch tạm thời kỳ lạ của WBA thì có lẽ cần thêm những trận đấu để chứng minh.

Năm sau, hạng bán trung cũng sôi động với người Anh. Amir Khan (34-5) sẽ so tài cùng nhà cựu vô địch IBF Kell Brook (39-3) vào tháng 2. Người thắng trong cặp đấu này nhiều khả năng sẽ so tài cùng đối thủ Conor Benn (20-0) đang xếp hạng 7 của WBC.

Với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên đáng chú ý, không bất ngờ nếu trong năm 2022, hàng loạt trận đấu đáng chú ý diễn ra tại hạng bán trung. Chuyên gia Ken Hissner thậm chí đánh giá đây là hạng cân cạnh tranh nhất tại làng quyền Anh vào thời điểm hiện tại.

Thật khó nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Dù vậy, Hissner tin vào kịch bản giúp chúng ta tìm ra nhà vô địch tuyệt đối. "Dự đoán tuyệt nhất dành cho năm 2022 là việc người thắng trong cặp Crawford vs Ennis sẽ vượt qua người thắng trong cặp Spence vs Ugas", Hissner nhận định.

Crawford hạ đo ván Porter ở hiệp 10

https://sport5.vn/dan-sao-cua-hang-ban-trung-va-kich-ban-dang-cho-doi-trong-nam-2022-20211226030839225.htm