Đàm Huy Đại: "Tôi đưa ra quyết định thi đấu VBA 2020 chỉ sau 2 ngày suy nghĩ"

HUY PHẠM , 18:01 27/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với những thay đổi bất ngờ của giải đấu, lão tướng Đàm Huy Đại chỉ có 48h đồng hồ đưa ra quyết định về sự nghiệp thi đấu của mình tại VBA 2020.

Trong buổi tập của Cantho Catfish vào ngày 26/9 vừa qua tại trường Đại học Sư Phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, ngoài những gương mặt cũ, sẽ không khó để nhận thấy những thành viên được BLĐ đội bóng lựa chọn tài kỳ Draft 2020 như Quốc Tân, Cơ Nguyên, Quốc Cường và Huy Đại.

Sự xuất hiện này đồng nghĩa với việc đội bóng cùng các cầu thủ đã tìm được tiếng nói chung trước khi ký kết hợp đồng ở VBA 2020. Ảnh: Huy Phạm.

Ở trong 4 cái tên trên, sự xuất hiện của lão tướng Đàm Huy Đại thật sự khiến không ít những bạn trẻ thuộc trường SPTDTT cũng như báo giới phải bất ngờ. Kể từ khi được lựa chọn tại Draft VBA 2020, cầu thủ sinh năm 87 này là một trong những gương mặt nhiều khả năng sẽ nghỉ thi đấu để dành thời gian cho gia đình.

Cách đây không lâu, gia đình nhỏ của Đàm Huy Đại vừa chào đón thêm một thành viên mới, bé Mây. Tính tới thời điểm hiện tại, bé Mây mới chỉ gần 3 tháng tuổi, cùng với việc chuyển vào sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, nhiều người đều cho rằng "Chú Đại" sẽ nghỉ thi đấu để chuyển sang sự nghiệp bỉm sữa. 

Bé Mây xinh xắn cùng cầu thủ Đàm Huy Đại. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên nhờ vào dịch bệnh Covid-19, lịch thi đấu mùa giải 2020 đã được rút ngắn lại chỉ còn khoảng hơn 2 tháng, điều này phần nào giúp cho cầu thủ kỳ cựu bậc nhất của VBA có thể đưa ra quyết định trước khi Cantho Catfish hội quân tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ cùng Sport5 sau buổi tập, lão tướng Đàm Huy Đại cho biết anh có rất ít thời gian để đưa ra quyết định ký hợp đồng cùng Cantho Catfish, và quyết định đó cũng dễ dàng hơn sau khi anh tham khảo cùng người vợ hiền.

"Kế hoạch giải đấu thay đổi khá nhanh và tôi chỉ có 2 ngày để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định tham gia giải", Đàm Huy Đại chia sẻ "Quyết định này cũng diễn ra khá dễ dàng bởi tôi có được sự ủng hộ của một người vợ luôn biết chia sẻ. Vợ của tôi đã đồng ý cho tôi tham gia giải và động viên tôi cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ thi đấu, trong khi đó cô ấy sẽ ở nhà chăm sóc bé Mây".

Đàm Huy Đại: "Tôi đưa ra quyết định thi đấu VBA 2020 chỉ sau 2 ngày suy nghĩ" - Ảnh 3.

Đàm Huy Đại tận tình chỉ bảo Leon, ngoại binh tin đồn của đội bóng. Ảnh: Huy Phạm.

Đàm Huy Đại hiện đã chuyển vào và sinh sống tại Đà Nẵng. Ở trong tâm của đợt dịch thứ hai, lão tướng 33 tuổi cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên ở khía cạnh tính cực, đợt dịch vừa qua cũng giúp anh tận hưởng trọn vẹn hơn những ngày tháng được lên chức bố.

"Đợt dịch thứ hai tràn vào Đà Nẵng làm ảnh hưởng tới tất cả kế hoạch của mọi người không chỉ của riêng tôi. Khoảng thời gian đó làm công việc huấn luyện và giảng dạy của tôi bị gián đoạn hoàn toàn. Tuy nhiên nó cũng giúp tôi có thêm nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc bé Mây những tháng đầu tiên, phụ vợ được nhiều việc và hơn tất cả, nó giúp tôi có cơ hội để tham gia thi đấu mùa thứ 5 liên tiếp của VBA. Tôi thật sự trân trọng niềm tin của BLĐ Cantho Catfish và tự nhủ sẽ cố gắng cháy hết mình ở mùa giải tới đây", nhà vô địch VBA 2016 chia sẻ.

Đàm Huy Đại sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, là một người con của Đồng bằng sông Cửu Long, thế nhưng hình ảnh của Đàm Huy Đại trong mắt người hâm mộ VBA lại liên quan tới Danang Dragons, đội bóng anh cả của miền Trung.

Đàm Huy Đại: "Tôi đưa ra quyết định thi đấu VBA 2020 chỉ sau 2 ngày suy nghĩ" - Ảnh 4.

Bốn năm qua, "Chú Đại" của Danang Dragons là hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ.

Trải qua 4 năm cống hiến cho Danang Dragons và cộng đồng bóng rổ Đà Năng, "chú Đại" của không ít người hâm mộ "Rồng sông Hàn" đã chuyển sang thi đấu cho Cantho Catfish. Trong năm đầu tiên khoác lên mình màu áo của "Cá Basa", Đàm Huy Đại cũng có ít nhiều cảm xúc khác lạ.

"Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nhưng chưa 1 lần chơi cho Cantho Catfish. Đây là lần đầu tiên có cơ hội sau 5 năm thi đấu ở VBA. Tôi cảm thấy rất hào hứng với sự thay đổi này", Đàm Huy Đại chia sẻ "Trải qua một tuần tập luyện trong đội, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào trong đội bóng. Tất cả anh em đều đang tập luyện rất tích cực nhằm hiểu nhau thêm để có được sự phối hợp ăn ý nhất khi mùa giải chính thức khởi tranh".

Hiện tại Đàm Huy Đại cùng toàn đội Cantho Catfish đã trải qua hơn một tuần tập luyện và sinh sống cùng nhau. Theo đánh giá khách quan từ buổi tập, Cantho Catfish vẫn là một trong những đội bóng sáng giá cho ngôi hiệu vô địch của mùa giải năm nay.

VBA 2020 sẽ được khởi tranh chính thức vào ngày 15/10 và kết thúc trễ nhất vào ngày 17/12. Mùa giải năm nay sẽ được chuyển sang hình thức thi đấu tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm thi đấu cũng đã được VBA xác nhận, đó sẽ là sân thi đấu mang tên Studio S4 - Zoom Media, tọa lạc ở địa chỉ 44/1 Đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh