Đã tìm ra ứng viên số 1 cho giải thưởng "Pha phản lưới hài hước nhất năm": Hai cú phá bóng lỗi và cái kết cười đau ruột

MẠNH ĐĂNG , 18:52 10/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bộ đôi cầu thủ Lyon vô tình phối hợp với đối thủ PSG và dứt điểm đẹp mắt vào ngay khung thành đội nhà.

Pha phản lưới nhà đáng quên của Fernando Marcal.

Sáng 10/2, Lyon làm khách trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG. Tình huống khó tin diễn ra ở phút 47. PSG có pha phản công nhanh nhưng gặp khó khi Julian Draxler bị bao vây trước hàng thủ dày đặc của đối thủ. Bất ngờ thay, pha phá bóng của hậu vệ Fernando Marcal vô tình biến thành pha phối hợp cực đẹp cùng Draxler để phản lưới nhà từ khoảng cách hơn 5m.

Chắc chắn, đây sẽ là pha xử lý để đời của chàng hậu vệ 30 tuổi. Ngay sau khi ghi bàn cho PSG, anh úp mặt xuống sân trong bất lực.

Đã tìm ra ứng viên số 1 cho giải thưởng Pha phản lưới hài hước nhất năm: Hai cú phá bóng lỗi và cái kết cười đau ruột - Ảnh 2.

Chân dung cầu thủ tặng bàn thắng cho PSG.

Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, đây là lần thứ 2 PSG có được bàn thắng từ những tình huống phản lưới nhà. Trong trận đấu ngày 1/2 vừa qua, cầu thủ của đội Montpellier bị phá bóng trúng mặt và bật về phía khung thành đội nhà. Nhưng khác với Draxler, đây là tình huống khó có thể trách Daniel Congre vì bóng lao tới đầy bất ngờ.

Đã tìm ra ứng viên số 1 cho giải thưởng "Pha phản lưới hài hước nhất năm": Hai cú phá bóng lỗi và cái kết cười đau ruột - Ảnh 3.

Tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Montpellier.

Sau sai lầm của Marcal, Lyon đã nhanh chóng có được 2 bàn thắng ở phút 52 và 59. Nhưng như vậy là chưa đủ để họ có được 1 trận hòa trên sân khách. Di Maria, Mbappe và Cavani là 3 cầu thủ đã xuất sắc ghi bàn để đem về chiến thắng 4-2 cho PSG trước Lyon. Qua đó, đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng giải vô địch Pháp với 61 điểm sau 24 vòng đấu.