Cựu sao NBA gây sốc với tuyên bố: "Các cầu thủ NBA nên mang nhiều chất kích thích đến với Orlando"

NHẬT PHẠM , 11:13 16/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Để đối mặt với sự nhàm chán trong thời gian dài ở khu cách ly của Orlando, Al Harrington đã đưa ra giải pháp gây tranh cãi.

Nhằm chuẩn bị cho ngày trở lại của mùa giải 2019-2020, NBA đã phải đưa ra rất nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn trong mùa đại dịch Covid-19. Bên cạnh những cuộc xét nghiệm định kỳ, việc đảm bảo an toàn bằng biện pháp giãn cách xã hội là điều NBA buộc các cầu thủ phải làm.

Cựu sao NBA gây sốc với tuyên bố: "Các cầu thủ NBA nên mang nhiều chất kích thích đến với Orlando" - Ảnh 1.

Các cầu thủ tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020 sẽ chịu sự theo dõi nghiêm ngặt của NBA và đội ngũ y tế tại đây.

Trong quãng thời gian đó, sự nhàm chán trong thời gian cách ly, không có người thân, bạn bè ở bên cạnh và sự thiếu hụt các phương tiện giải trí sẽ là thứ mà các ngôi sao tại NBA phải đối mặt trong phần còn lại của mùa giải. Hiểu được tâm tư của các thế hệ đi sau, Al Harrington đã đưa ra một lời khuyên gây sốc, khi cho rằng họ nên mang theo nhiều chất kích thích càng tốt.

"Hãy mang theo 'thảo mộc' càng nhiều càng tốt, bạn có thể phải dùng đến nó thường xuyên đấy. Thử tưởng tượng bạn có một đồng đội, người không bao giờ trải nghiệm điều này trước đây và bất ngờ muốn thử chỉ vì sự nhàm chán trong khu cách ly. Mang nhiều 'thảo mộc' sẽ giúp ích cho bạn vào lúc này đấy", cựu tiền phong của NBA trả lời với ký giả Marcus Thompson II của The Athletic.

Cựu sao NBA gây sốc với tuyên bố: "Các cầu thủ NBA nên mang nhiều chất kích thích đến với Orlando" - Ảnh 2.

Al Harrington, một cựu cầu thủ NBA và giờ là Giám đốc một công ty chuyên phân phối chất kích thích hợp pháp ở Mỹ, cho rằng các cầu thủ NBA cần phải mang nhiều "thảo mộc" đến với khu cách ly.

Đối với những đội bóng đang tập trung ở khu phức hợp thể thao ESPN Wide World trong thời điểm hiện tại, sẽ có đến 6 đội bóng chỉ ở lại trong tối đa 40 ngày. Tám đội trong số 16 đội tiếp theo sẽ ra về trong vòng 53 ngày và càng vào sâu, các đội bóng sẽ phải trải qua thời gian ở lại khu cách ly lâu hơn và có thể lên đến 82 ngày nếu họ là một trong hai đại diện của Game 7 của loạt NBA Finals.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, các cầu thủ NBA sẽ phải trải qua một ngày với 8 tiếng để ngủ, 4-5 tiếng để tập luyện và khoảng 12 tiếng cho các sinh hoạt cá nhân. Với việc chỉ có thể làm bạn với trò chơi điện tử, bài bạc và một số tiện nghi giải trí có sẵn ở khu cách ly, sự buồn chán có thể xuất hiện khi mà các cầu thủ không có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh.

Cựu sao NBA gây sốc với tuyên bố: "Các cầu thủ NBA nên mang nhiều chất kích thích đến với Orlando" - Ảnh 3.

Jay Williams từng tiết lộ nhiều góc khuất sau ánh hào quang của các cầu thủ tại NBA.

Để giảm bớt sự nhàm chán, Al Harrington đã có phát biểu gây sốc vừa qua và trở thành đề tài gây tranh cãi trên MXH.

Việc các cầu thủ NBA từng sử dụng chất kích thích là một thông tin không có quá nhiều bất ngờ cho NHM. Jay Williams, một tài năng chớm nở chóng tàn vì chấn thương và hiện đang là BLV bóng rổ, từng tiết lộ một vài góc khuất ở giải đấu danh giá nhất thế giới, rằng có đến 80% số cầu thủ ở NBA thường xuyên sử dụng chất kích thích để giúp ích cho tâm trạng của bản thân.

Tuy nhiên, thời điểm này đã là quá trễ để các cầu thủ "có ý đồ" tương tự như lời tuyên bố của Al Harrington. Khu cách ly ở Orlando được giám sát một cách nghiêm ngặt. Mọi giao tiếp hay mua bán với thế giới bên ngoài của các cầu thủ ở NBA sẽ khiến họ chịu cảnh cách ly 14 ngày trong phòng riêng, điều mà không ai mong muốn.

Cựu sao NBA gây sốc với tuyên bố: "Các cầu thủ NBA nên mang nhiều chất kích thích đến với Orlando" - Ảnh 4.

Al Harrington vừa có một phát biểu gây tranh cãi.

Al Harrington là một trong những tiền phong nổi bật của NBA trong thập niên 2000, thi đấu chói sáng trong màu áo Atlanta Hawks, Indiana Pacers và New York Knicks.