Cựu cầu thủ Thể Công khiến Bùi Tiến Dũng cảm động khi ăn mừng bằng kiểu chào nhà binh

PHẠM HUYỀN , 17:49 19/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau chiến thắng trước Viettel FC trên sân Thống Nhất tối 18/5, ba cựu cầu thủ Thể Công đang khoác áo Sài Gòn FC gồm Ngọc Duy, Quốc Long, Quang Vinh đứng nghiêm chào khán giả bằng kiểu chào "chú bộ đội" khiến fan Thể Công vô cùng xúc động.

Tối 18/5, trên sân vận động Thống Nhất đã diễn ra trận đấu giữa Sài Gòn FC và Viettel FC, thuộc vòng 10 V.League 2019. Đây cũng là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của bộ ba cầu thủ thuộc lứa Thể Công 87 đang thi đấu cho CLB Sài Gòn gồm Ngọc Duy, Quốc Long, Quang Vinh với đội bóng được mệnh danh là "hậu duệ" Thể Công.

Đội chủ nhà Sài Gòn đã giành chiến thắng giòn giã 3-0 vào lưới CLB Viettel, trong đó, đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy là người ghi bàn mở tỉ số. Sau trận đấu, Ngọc Duy cùng Quốc Long, hướng về khán đài giơ tay chào theo kiểu nhà lính khiến những những người chứng kiến, đặc biệt là các cầu thủ Viettel xúc động.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Quốc Long bồi hồi: "Khoảnh khắc 10 năm vẫn vậy. Những chiến binh cuối cùng có thể không phải là niềm hi vọng, nhưng không bao giờ là nỗi thất vọng". Đó cũng là lời khẳng định tình yêu và niềm tin của người Thể Công dành cho đội bóng quân đội vẫn luôn trường tồn qua thời gian dù là 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa.

Cựu cầu thủ Thể Công khiến Bùi Tiến Dũng cảm động khi ăn mừng bằng kiểu chào nhà binh - Ảnh 1.

Bên dưới phần bình luận, trung vệ đội trưởng Viettel FC Bùi Tiến Dũng bày tỏ sự yêu mến dành cho màn ăn mừng đầy hoài niệm của các đàn anh: "Ý nghĩa quá anh ơi". Đáp lại, đội trưởng Sài Gòn FC gửi gắm: "Cố gắng em nhé. Em là niềm hy vọng để lấy lại cái tên mà anh em mình yêu mến". Dòng bình luận thể hiện kỳ vọng của những người Thể Công xưa đối với thế hệ trẻ hơn đang mang trong mình hy vọng phục dựng lại cái tên và bản sắc của Thể Công vang bóng một thời.

Việc lấy lại tên Thể Công cũng là nỗi niềm đau đáu của hàng trăm nghìn cổ động viên thủ đô, đặc biệt là từ khi Viettel FC giành ngôi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2018, qua đó lên chơi tại V.League 2019. Tuy nhiên vấn đề lấy lại cái tên Thể Công vẫn cần thêm thời gian và câu trả lời từ phía ban lãnh đạo Viettel FC.