Cristiano Ronaldo khoe “vũ khí mới” cực độc trên sân tập

Minh Nguyễn , 14:57 25/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo mới đây đã được hãng thể thao nổi tiếng Nike “thửa riêng” cho một đôi giày với thiết kế độc quyền dành cho CR7. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã khoe hình ảnh của “vũ khí mới” của mình trên sân tập của Juventus chuẩn bị cho trận đấu với Inter Milan (28/04).

Hãng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng của Mỹ, Nike mới đây đã dành tặng riêng cho tiền đạo Cristiano Ronaldo một mẫu giày với thiết kế vô cùng độc đáo. Đây là món quà mà Nike muốn gửi tặng ngôi sao Bồ Đào Nha để chúc mừng anh đã vô địch Serie A cùng với Juventus trong mùa giải đầu tiên. Và hơn hết, CR7 chính là gương mặt đại diện nổi tiếng của hãng thể thao này.

Cụ thể, đôi giày mà cựu tiền đạo Real Madrid được tặng được trang trí với chữ "CR7STIANO" được nhại theo tên của ngôi sao này và cũng là thương hiệu độc quyền "CR7" của anh với màu trắng nổi bật trên nền giày màu đen.

Cristiano Ronaldo khoe “vũ khí mới” cực độc trên sân tập - Ảnh 1.

Hiện ở Serie A, Juventus đã chính thức trở thành nhà vô địch sớm 5 vòng đấu và đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp mà họ giành Scudetto. Tuy nhiên, đối với cá nhân Ronaldo có lẽ là mùa giải chưa đạt như kì vọng của anh.

Khi đại diện của Italia đã bị loại ngay ở tứ kết giải đấu danh giá UEFA Champions League. Còn về cá nhân Ronaldo, ngôi sao này đã có phong độ cực cao trong năm đầu tiên thi đấu cho Juventus với 26 bàn thắng và 13 kiến tạo sau tất cả 39 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tuy vậy năm nay, anh lại bị các đối thủ bỏ xa ở trong cuộc đua chiếc giày Vàng. Khi tiền đạo của Juventus chỉ ghi được 19 bàn thắng tại Serie A mùa này, thậm chí ngôi sao này còn không nằm trong top 10 tính đến thời điểm hiện tại.

Cristiano Ronaldo khoe “vũ khí mới” cực độc trên sân tập - Ảnh 2.

Hai người đứng đầu ở cuộc đua này là Lionel Messi với 33 bàn thắng và 66 điểm, người thứ 2 là ngôi sao của PSG, Kylian Mbappe với 30 bàn thắng và 60 điểm.

Hiện trước mắt, Juventus còn 5 vòng đấu và Ronaldo có thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình. Tuy nhiên, rất khó để anh có thể bắt kịp các đối thủ ở cuộc đua "chiếc giày vàng" Châu Âu.