Conor McGregor từng "bật khóc và hoàn toàn suy sụp" sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp

AB , 13:05 03/08/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Theo lời kể của Artemij Sitenkov, Conor McGregor đã rất buồn bã sau thất bại trước anh này vào năm 2008.

Conor McGregor được biết tới như một VĐV "ngông" nhất làng võ. Tay đấm người Ireland sẵn sàng dùng "võ mồm" miệt thị đối thủ và gần như không biết sợ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, cá tính của "Gã điên" ngày mới vào nghề lại có nhiều khác biệt.

Điều này được tiết lộ trong cuốn sách "Obsesseions" chắp bút bởi kỹ giả Charles Thiallier. Tại đây, câu chuyện về trận thua đầu tiên của McGregor được mô tả khá rõ nét bởi người thắng cuộc Artemij Sitenkov. Cuộc đối đầu trên diễn ra vào năm 2008 tại một giải MMA có tên Cage of Truth.

Conor McGregor từng "bật khóc và hoàn toàn suy sụp" sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Artemij Sitenkov (trái) tiết lộ McGregor đã khóc rất nhiều trong trận thua vào năm 2008.

"Conor cố gắng khiêu khích tôi trong buổi cân thử. Nhưng tôi thấy bình thường bởi vốn quen với việc này. Conor đã ở trên sàn đấu khoảng vài phút (sau khi thua cuộc - PV). Anh ta đã khóc và hoàn toàn suy sụp. Tôi phải vào phòng thay đồ để động viên nhưng anh ta lúc đó vẫn còn khóc", Sitenkov chia sẻ.

Tuy nhiên, thất bại trên không đánh gục được McGregor. "Gã điên" chỉ thua 1 trong 18 trận tiếp theo và trở thành người đầu tiên trong lịch sử cùng lúc giữ 2 đai vô địch của UFC. Theo Forbes, McGregor còn là võ sĩ MMA có mức thù lao cao nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Conor McGregor từng "bật khóc và hoàn toàn suy sụp" sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 2.

McGregor từng giành được 2 đai vô địch của UFC.

Là người tìm hiểu rất kỹ về McGregor, ông Sitenkov dành nhiều lời có cánh cho võ sĩ người Ireland.

"Tôi nghĩ dù chúng ta có yêu mến anh ta hay không, trong 10 hoặc 20 năm nữa, anh ta sẽ trở thành một trong những nhân vật thể thao có ảnh hưởng nhất tại thế hệ của mình. Anh ta đã giúp MMA trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Anh ta là bộ mặt của UFC và có lẽ đã làm thay đổi cả làng thể thao".

Lúc này, Conor McGregor đã tuyên bố giải nghệ sau khi tuyên bố không còn hứng thú với việc thượng đài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng McGregor sẽ sớm tái xuất nếu nhận được một kèo đấu hấp dẫn tới từ UFC.