Công tác phục vụ tệ hại của chủ nhà SEA Games 30: U22 Thái Lan phải tự mua nước uống, tự chuẩn bị thêm đồ ăn Thái vì thực đơn ngày nào cũng giống nhau

PHỤNG HIẾU , 10:15 25/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau liên tiếp những rắc rối liên quan đến sự chậm trễ khi đưa đón các cầu thủ, BTC SEA Games lại bị chê trách vì quá "keo kiệt" khi tiếp đãi đoàn Thái Lan.

BTC SEA Games 30 chưa xin lỗi xong Myanmar, Campuchia, Timor Leste thì lại phải nhận những phàn nàn gián tiếp đến từ Thái Lan. Đội U22 của xứ sở chùa vàng được đưa đón đúng giờ, chở đến đúng khách sạn nhưng trong mỗi phòng cho 2 VĐV chỉ có vỏn vẹn 4 chai nước/ngày.

4 chai nước bao gồm 2 chai nước do khách sạn bố trí sẵn và 2 chai nước do BTC SEA Games 30 bổ sung vào mỗi buổi sáng, con số quá ít ỏi so với lượng nước mà VĐV cần tiêu thụ trong một ngày. Trước tình cảnh như vậy, trưởng đoàn U22 Thái Lan buộc phải liên lạc với BTC để xin trợ cấp. Tuy nhiên vì không nhận được hồi âm, họ quyết định tự đi mua thêm nước và một chút đồ ăn vặt.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 1.

Mỗi ngày chỉ có vỏn vẹn 2 chai nước được BTC SEA Games 30 đặt trước cửa phòng các VĐV.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 2.

Đoàn Thái Lan tự mua nước và lương thực để cung cấp cho các VĐV trong kỳ SEA Games 30.

Chưa dừng lại ở đó, U22 Thái Lan còn gặp vấn đề khi 3 bữa ăn mỗi ngày của họ đều là những món lặp đi lặp lại. Sợ thức ăn không đủ liều lượng dưỡng chất cho các VĐV, lãnh đạo đoàn Thái Lan đã gặp riêng bếp của khách sạn để đặt riêng đồ ăn Thái.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 3.

Đồ ăn nhàm chán và thiếu dinh dưỡng, đoàn Thái Lan quyết định đặt riêng đồ ăn từ khách sạn.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 4.

Các cầu thủ sau một ngày ăn đi ăn lại các món Philippines đã được tiêu thụ đồ ăn Thái.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 5.

U22 Thái Lan chê công tác hỗ trợ đội tuyển của chủ nhà SEA Games 30 nhếch nhác, tự bỏ tiền mua nước cho các VĐV uống - Ảnh 6.

Dàn sao Thái Lan thoải mái dùng bữa.

Rất may khi cho đến thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam không gặp nhiều bất lợi như các đối thủ tham dự SEA Games 30.

U22 Thái Lan sẽ không ra quân ngày 25/11 như Việt Nam. Họ được nghỉ thêm một ngày trước khi đối đầu với Indonesia vào lúc 16h00 ngày 26/11.