Công Phượng, Văn Thanh phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ

Ý YÊN , 19:39 25/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi tập chiều 25/9, CLB HAGL đón chào sự trở lại của Xuân Trường. Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh cũng đầy lo âu khi Công Phượng và Văn Thanh phải tập riêng cùng bác sĩ.

Xuân Trường trở lại tập luyện cùng CLB HAGL.

Chiều 25/9, Xuân Trường đã có mặt tại thành phố Nam Định để hội quân cùng thầy trò HLV Dương Minh Ninh, chuẩn bị cho trận đấu vòng 24 V-League. Ngay khi đến khách sạn, anh đã thay đồ và tham gia buổi tập vào lúc 16h30 tại sân bóng Nhà máy dệt Nam Định. Qua một thời gian nghỉ ngơi và tập luyện hồi phục thể lực sau tiểu phẫu cuốn mũi, hôm nay, Xuân Trường đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Sự trở lại của Xuân Trường có lẽ sẽ đem đến nhiều niềm vui cho những người hâm mộ đội bóng phố núi nói chung và fan của Trường "híp' nói riêng. Khoảnh khắc cầu thủ người Tuyên Quang vừa xuất hiện tại khách sạn, đã có nhiều người hâm mộ lôi kéo và xin chụp ảnh cùng thần tượng.

Xuân Trường đã đến hội quân cùng CLB, Công Phượng, Văn Thanh chưa đủ thể lực để tham gia tập luyện - Ảnh 2.

Xuân Trường chụp ảnh cùng fan nhí Nam Định.

Tuy nhiên, có một tin kém vui đến với đội bóng của HLV Dương Minh Ninh khi 'cây săn bàn' Nguyễn Công Phượng và hậu vệ cánh trái Vũ Văn Thanh phải tập riêng ngay trước thềm trận đấu quan trọng với Nam Định. 

Hai ngôi sao U23 Việt Nam di chuyển đến sân tập bằng xe riêng, tập cùng với bác sĩ và trở về trước khi thời gian buổi tập kết thúc. Công Phượng đau nhẹ ở buổi tập ngày 24/9. Còn Văn Thanh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương căng cơ từ trận đấu vòng 22 gặp TP HCM.

Xuân Trường đã đến hội quân cùng CLB, Công Phượng, Văn Thanh chưa đủ thể lực để tham gia tập luyện - Ảnh 3.

Văn Thanh, Công Phượng ra về trước trong buổi tập trước trận gặp Nam Định.

CLB HAGL đang ở giai đoạn khó khăn nhất mùa giải khi họ đã thua liên tiếp 4 trận ở cả sân nhà cũng như sân khách. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh không những không còn khả năng đạt được mục tiêu Top 5 đề ra từ đầu mùa giải mà còn rơi vào nhóm những đội có nguy cơ xuống hạng hoặc phải đá trận play-off cạnh tranh suất trụ hạng khi xếp ở vị trí thứ 11/14 đội sau 23 vòng đấu. 

Và với tình hình nhân sự thiếu ổn định như hiện tại, các cầu thủ phố núi sẽ phải cố gắng hết mình nếu không ra về tay trắng trong trận đấu vòng 24 gặp đội bóng thành Nam diễn ra lúc 18h ngày 28/9, trên SVĐ Thiên Trường.