Công Phượng tươi rói trong ngày đầu tập cùng Sint-Truidense V.V, chứng kiến đội nhà đánh bại đối thủ mạnh

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 15:05 14/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày hôm qua (13/07), Công Phượng đã hội quân cùng đội bóng mới, CLB Sint-Truidense V.V tại Bỉ. Ngay lập tức, anh chàng đã xỏ giày ra sân tập nhẹ, đồng thời chứng kiến đội nhà đánh bại KAA Gent.

Cụ thể, CLB Sint-Truidense V.V (STVV) đã đánh bại KAA Gent, đội bóng xếp thứ 4 tại giải VĐQG Bỉ 2018 với tỷ số 2-4 ngay trên sân khách. Đây có thể coi là một bất ngờ khá lớn dù chỉ là một trận giao hữu trước mùa giải. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng có mặt tại thành phố Heist-op-den-Berg để chứng kiến chiến thắng của đội nhà. 

Tiền đạo sinh năm 1995 vừa trải qua chuyến đi dài bằng máy bay và tàu hỏa kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ để hội quân cùng các đồng đội mới. Do đó, anh chưa được ra sân một phút nào trong trận giao hữu với KAA Gent. Tuy nhiên, Công Phượng cũng đã xỏ giày ra sân, chạy nhẹ trong thời gian khởi động. Có thể thấy, cầu thủ mang áo số 15 cười rất tươi khi trò chuyện với các đồng đội mới. Vốn tiếng Anh sẵn có cũng giúp Công Phượng có thể giao tiếp tốt tại Bỉ, dù đây không phải ngôn ngữ chính ở quốc gia này. 

 - Ảnh 1.

Công Phượng trải qua hành trình kéo dài hơn 13 tiếng để hội quân cùng đội bóng mới

 - Ảnh 2.

Công Phượng (ngoài cùng bên phải) tươi rói khi trò chuyện cùng các đồng đội mới.

Dẫu sao, đây cũng là một tín hiệu hiệu tốt đối với Công Phượng. Giao tiếp chính là trở ngại đầu tiên của một cầu thủ Đông Nam Á khi tới thi đấu tại Châu Âu.Thủ thành của tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan, người cũng đang chơi bóng tại Bỉ từng chia sẻ: "Giao tiếp thật sự rất quan trọng khi đặt chân đến châu Âu. May mắn là tôi đã biết nói tiếng Anh trước đó dù không nhiều. Một vài cầu thủ châu Á khác cũng như vậy. Sự giao tiếp bằng 1 ngôn ngữ giúp chúng tôi kết nối tốt hơn với đồng đội và cả những người dân sống trong khu vực".

Vào lúc 0h ngày 18/07 tới (giờ Việt Nam), STVV sẽ có trận giao hữu tiếp theo trước CLB Lommel trên sân nhà. Hy vọng Công Phượng sẽ sớm được trao cơ hội thi đấu và thể hiện bản thân.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.