Công Phượng nói thẳng: "Tuyển Việt Nam muốn dự World Cup sẽ cần rất nhiều may mắn"

HIẾU LƯƠNG , 08:38 15/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công Phượng đã có cuộc chia sẻ với tờ Het Belang Van Limburg, một tờ báo địa phương chuyên viết về Sint-Truidense V.V (STVV), CLB mà tiền đạo 24 tuổi đang đầu quân.

Cuộc phỏng vấn này được ghi nhận là lần đầu tiên Công Phượng chia sẻ với một tờ báo của Bỉ. Một vài lát cắt về cuộc sống của Công Phượng được truyền tải đến người Bỉ dù đó là những điều đã quá quen thuộc ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những so sánh về bóng đá châu Á – châu Âu, về cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam cũng được nhắc đến.

Khi phóng viên đặt câu hỏi "giấc mơ lớn nhất của Công Phượng có phải cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup?", tiền đạo 24 tuổi thẳng thắn bày tỏ: "Muốn vậy chúng tôi phải có rất nhiều may mắn vì chỉ có 4 đội tuyển ở châu Á được dự World Cup mà thôi".

Tuyển Việt Nam muốn dự World Cup, Công Phượng nói thẳng: Muốn vậy cần rất nhiều may mắn - Ảnh 1.

Công Phượng (số 16) nhiều khả năng sẽ hội quân với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 8 nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hiện tại, FIFA vẫn giữ nguyên số lượng 32 đội tuyển dự World Cup 2022 tại Qatar, trong khi đó, top 8 châu Á hiện tại gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Australia, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc. Tất cả đều là những đội tuyển rất mạnh so với Việt Nam.

Về sự hoà nhập với STVV, Công Phượng giãi bày: "Mọi người đều hiểu sự khác biệt giữa bóng đá châu Á và châu Âu. Tôi cũng cảm nhận được điều ấy, nhất là sức mạnh và tốc độ. Tôi đã chơi bóng ở Hàn Quốc nhưng ở Bỉ, các cầu thủ còn nhanh hơn thế.

Khi tới châu Âu, tôi không đưa ra nhiều phát ngôn. Tôi muốn chứng minh bản thân đã. Tôi cần thời gian để làm quen với trình độ ở đây, lấy niềm tin từ ban huấn luyện. Tôi không cao, không quá khoẻ nhưng có thể chứng minh bản thân qua kỹ năng chơi bóng".

Công Phượng nhận xét tốc độ thi đấu ở Giải VĐQG Bỉ nhanh hơn nhiều ở Hàn Quốc. Ảnh: STVV - Phạm Huyền.

Ở một khía cạnh khác, phóng viên cũng khá tò mò với những hình xăm trên người Công Phượng. Cầu thủ của Việt Nam lập tức đưa ra yêu cầu: "Tôi có thể lý giải nhưng anh có thể bảo phóng viên ảnh đừng chụp được không?". Sau đó, Công Phượng bắt đầu giãi bày.

Hình xăm bông hồng tượng trưng cho tấm lòng nhân ái và quan tâm tới người khác, là con người tốt Phượng muốn trở thành. Viên kim cương cạnh bông hồng tượng trưng cho sự giàu có.

Từ "Aquarius" nhắc đến cung Bảo Bình – cung hoàng đạo của Công Phượng. Hình vẽ ngôi nhà để nhắc tới nơi Công Phượng lớn lên.