Công Phượng nói gì khi không được đá chính ở trận mở màn K.League Classic 2019?

HIẾU LƯƠNG , 21:58 02/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Incheon United hòa 1-1 trước Jeju United ở vòng 1 K.League Classic 2019 diễn ra chiều 2/3. Tiền đạo của Việt Nam, Nguyễn Công Phượng, không được xếp đá chính nhưng vẫn rất kỳ vọng vào tương lai.

Ngồi trên ghế dự bị theo dõi các đồng đội thi đấu và giành kết quả hoà 1-1, Công Phượng giãi bày: "Mặc dù không được vào sân thi đấu, tôi vẫn vui vì CLB đã có 1 điểm sau trận đấu khó khăn. Tôi vẫn còn thời gian ở CLB. Tôi muốn được chơi ở trận đấu kế tiếp và để làm được điều này, tôi nghĩ bản thân phải làm việc chăm chỉ ngay ở buổi tập tới".

Công Phượng cũng gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã có mặt tại SVĐ Incheon, mang theo niềm hy vọng được cổ vũ anh thi đấu trận ra mắt K.League Classic. "Tôi thật sự rất vui khi thấy CĐV Việt Nam đã đến cổ vũ cho mình. Tôi ngồi trên băng ghế dự bị và thấy họ vẫy cờ", Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng nói gì khi không được đá chính ở trận mở màn K.League Classic 2019? - Ảnh 1.

Công Phượng không được ra sân ở trận Incheon United gặp Jeju United chiều 2/3. Ảnh: My Daily.

Incheon United hoà 1-1 trước Jeju United vào chiều 2/3 ở trận mở màn K.League Classic 2019. Đội bóng thuộc thành phố Incheon giành lại 1 điểm sau quả đá penalty của Stefan Mugosa nhờ VAR (Trợ lý trọng tài video).

Công Phượng mới đến Incheon United chưa lâu và anh vẫn cần thời gian để hòa nhập tốt hơn với lối chơi của HLV mới cũng như phối hợp với các đồng đội. Chính HLV trưởng và lãnh đạo Incheon United đã bày tỏ Công Phượng lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam cần bình tĩnh và chờ đợi thêm thời gian.

Trận đấu này thu hút 18.841 CĐV tới sân theo dõi. Trong khi đó ở Việt Nam, nhiều người hâm mộ khá tiếc nuối khi chỉ được nhìn thấy Công Phượng trong vài giây ngắn ngủi khi máy quay lia đến khu vực các cầu thủ dự bị của Incheon United khởi động.

Công Phượng nói gì khi không được đá chính ở trận mở màn K.League Classic 2019? - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn cần chờ đợi để có trận ra mắt K.League Classic. Ảnh: My Daily.

Trận hòa này không phải kết quả tệ với Incheon United khi Jeju United luôn là đội cạnh tranh trong top đầu và có suất dự AFC Champions League trong vài năm trở lại đây. HLV Jorn Andersen bày tỏ sự hài lòng: "Các cầu thủ đã chơi tốt ở trận mở màn. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng và điều này sẽ tác động tích cực đến giải đấu.

Tôi hài lòng với kết quả hoà 1-1. Tôi rất hạnh phúc với 1 điểm vì Jeju United là một đội bóng mạnh. Họ mạnh hơn so với thời điểm này năm ngoái. Dĩ nhiên, chúng tôi còn phải làm nhiều trong tương lai".

Incheon United sẽ có trận đấu thứ 2 tại giải gặp Gyeongnam vào ngày 9/3 và tiếp tục được thi đấu trên sân nhà.

Từ khóa:

incheon united