Công Phượng không thể đối đầu Văn Toàn tại V.League bởi điều khoản đặc biệt khi thi đấu cho CLB TP.HCM

Vòng 13 V.League 2020 chứng kiến rất nhiều trận đấu hấp dẫn, trong đó, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB TP.HCM vào ngày 1/10.

Vòng 13 V.League 2020 chứng kiến rất nhiều trận đấu hấp dẫn, trong đó, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB TP.HCM vào ngày 1/10.

Trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM có tính chất vô cùng quan trọng với cả hai đội. Đội bóng phố Núi cần 3 điểm để chắc suất trong top 8 (nhóm cạnh tranh ngôi vô địch ở lượt về). Trong khi đó, thầy trò HLV Chung Hae-seong cũng buộc phải chiến thắng nếu muốn bám đuổi hai đội đầu bảng là Sài Gòn FC và Viettel FC.

Một điều khá đáng tiếc ở trận đấu này đó là Công Phượng không được ra sân. Nguyên nhân là bởi trong bản hợp đồng cho mượn được ký kết có điều khoản thỏa thuận, CLB TP.HCM không được sử dụng Công Phượng trong cuộc đối đầu với HAGL.

Công Phượng không thể đối đầu Văn Toàn tại V.League bởi điều khoản đặc biệt khi thi đấu cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ vắng mặt ở vòng 13 V.League (Ảnh: Thủ Khúc)

Nói về sự thiếu vắng này, HLV Chung Hae-seong cho biết: "Công Phượng là cầu thủ chất lượng nhưng CLB TP.HCM có sức mạnh tập thể. Chúng tôi có nhiều cầu thủ khác có thể chơi tốt, như Lâm Ti Phông chẳng hạn. Cậu ấy mới chơi trận đầu tiên (với Nam Định ở vòng 12) nhưng đã thi đấu rất tốt".

Công Phượng mới đây đã đánh dấu trận đấu thứ 100 của mình ở các giải vô địch Quốc gia bằng cú đúp vào lưới Nam Định. Đáng tiếc rằng anh phải rời sân sớm vì chấn thương trong hiệp hai.