Công Phượng không được đăng ký thi đấu tại Hàn Quốc vì vấn đề về tâm lý

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 11:38 28/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận đấu giữa Incheon United và Seongnam FC chiều 27/04, HLV Lim Joong-yong đã tiết lộ lý do ông không điền Công Phượng vào danh sách đăng ký tại vòng 6 K.League 2019.

Chiều 27/04, Incheon United đã có trận hòa với tỷ số 0-0 trước Seongnam FC trong khuôn khổ vòng 6 K.League Classic 2019. Đáng chú ý, Công Phượng đã không được điền tên vào danh sách đăng ký trong trận đấu này. 

Điều này đã khiến rất nhiều fan Việt lo lắng cho tình hình của chàng tiền đạo sinh năm 1995 này. Sau trận đấu, HLV tạm quyền Lim Joong-yong đã tiết lộ lý do ông không sử dụng CÔng Phượng.

"Công Phượng không thể hiện 100% phong độ trên sân tập. Tình trạng lúc này của đội bóng là rất cấp bách, tôi cần đem lại những điểm số để giúp Incheon cải thiện thứ hạng. Mọi cá nhân đều phải làm việc hết mình. Tôi nghĩ cậu ấy không sẵn sàng cho trận đấu", vị chiến lược gia trẻ tuổi cho biết. 

Công Phượng không được đăng ký thi đấu tại Hàn Quốc vì vấn đề về tâm lý - Ảnh 1.

Công Phượng gặp khó khăn tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, ông Lim Joong-yong tiết lộ rằng Công Phượng cũng gặp vấn đề về tâm lý sau chuỗi thành tích bết bát của đội nhà. Đây rõ ràng là 1 tin không vui đối với những người yên mến cầu thủ gốc Nghệ An. 

Trước trận đấu này, giới truyền thông Hàn Quốc cũng có một vài bài viết đánh giá rằng Công Phượng sẽ khó giữ được vị trí tại Incheon United khi HLV Lim lên nắm quyền. Trước đó, vị thuyền trưởng này đã chia sẻ rằng ông muốn đưa Công Phượng xuống chơi thấp hơn ở trung tâm hàng tiền vệ. Điều này có lẽ đã khiến anh gặp khó khăn trong khoảng thời gian gần đây.