Công Phượng hạnh phúc với cuộc sống ẩn danh ở Bỉ vì ở Việt Nam không thể thư thái uống cà phê

HIẾU LƯƠNG , 20:40 14/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đến Bỉ thi đấu không chỉ giúp Công Phượng mở mang tầm mắt với bóng đá thế giới, đối với anh, cuộc sống ở một đất nước mới còn là cơ hội để cá nhân tiền đạo 24 tuổi thảnh thơi thưởng thức một ly cà phê trên đường phố mà không sợ bị chú ý quá nhiều.

Công Phượng chia sẻ: "Ở Việt Nam, tôi hầu như không thể uống cà phê ở bất cứ đâu. Tôi bị nhiều người tiếp cận dồn dập ở mọi nơi. Còn ở Bỉ, tôi được sống ẩn danh hoàn toàn. Điều ấy thật tuyệt vời".

Khi trả lời câu hỏi này, Công Phượng được miêu tả là nghiêng mình cười lớn, tỏ ra rất hạnh phúc. Là cầu thủ đầu tiên của thế hệ mới mở một cửa hàng, lại liên quan đến cà phê, Công Phượng dĩ nhiên có niềm yêu thích riêng với thứ hạt gây nghiện trên toàn thế giới này. Vậy nên, việc được thưởng thức thức uống này một cách thảnh thơi, không bị ai làm phiền tại Bỉ, nơi ít người biết đến anh hơn, tạo cảm giác khác hẳn ở Việt Nam, nơi Phượng là cái tên rất nổi tiếng.

Công Phượng hạnh phúc với cuộc sống ẩn danh ở Bỉ vì không thể uống cà phê bất cứ đâu tại Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng có quán cà phê riêng mang tên CP10 ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Ảnh: CP10 Coffee.

Sau hơn 1 tháng có mặt tại Bỉ, Công Phượng đã có những trận đấu cho Sint-Truidense V.V (STVV). Anh được đá 20 phút ở Giải VĐQG Bỉ trong trận thua 0-6 trước Club Brugge. Ở trận đấu tập với Sporting Charleroi sau đó, Công Phượng góp 1 kiến tạo cho Yuma Suzuki ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, mọi thứ chưa thể gọi là suôn sẻ. Công Phượng vẫn cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn. "Tôi vẫn cần thêm thời gian để làm quen với đẳng cấp bóng đá Bỉ", Công Phượng khẳng định.

Tại STVV, Công Phượng cũng kết thân được với một số đồng đội như cậu bạn bằng tuổi Pol Garcia Tena, thủ môn Daniel Schmidt hay tiền vệ De Bruyn. Anh cũng được ghi nhận là mẫu cầu thủ thông minh, hài hước và sẵn sàng hoà nhập với tập thể như lời HLV trưởng Marc Brys.

Công Phượng hạnh phúc với cuộc sống ẩn danh ở Bỉ vì không thể uống cà phê bất cứ đâu tại Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng trong mắt báo chí Bỉ vẫn là một ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều hơn. Ảnh: STVV.

Báo chí địa phương thì đưa ra lời nhận xét có phần thẳng thắn: "Ngôi sao Việt Nam Nguyễn Công Phượng trong thời gian này vẫn là sản phẩm tiếp thị nhiều hơn tư cách một cầu thủ bóng đá hàng đầu.

Công Phượng là người Việt Nam duy nhất chơi bóng tại châu Âu, được so sánh với Lionel Messi ở quê nhà và được tôn trọng như một thần tượng với không dưới 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội".

Ngày 18/8, Công Phượng và STVV sẽ có trận đấu với Antwerp ở vòng 4 Giải VĐQG Bỉ mùa 2019/2020. Anh đang hy vọng được HLV Marc Brys điền tên trở lại vào danh sách đăng ký thi đấu.