Công Phượng đứng trước cơ hội có trận đá chính thứ hai khi Incheon United mất tiền đạo số 1 vì chấn thương

PHẠM HUYỀN , 00:45 06/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Mugosa gặp chấn thương ở cổ sau trận đấu vòng 5 K.League Classic 2019. Anh không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong buổi sáng ngày 5/4, chuẩn bị cho trận đấu gặp Jeonbuk FC tối mai 6/4.

Công Phượng thoải mái tập luyện chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 K.League 2019

Sáng 5/4, CLB Incheon United có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu vòng 6 K.League Classic gặp CLB Jeonbuk. Tiền đạo số 1 Mugosa xuất hiện với dụng cụ cố định cổ, đồng thời anh không thể tập luyện cùng các đồng đội. Mugosa trao đổi cùng HLV trưởng Andersen trong khoảng 5 phút, sau đó rời đi cùng bác sĩ của đội bóng.

Tiền đạo này gặp chấn chấn thương vùng cổ và phải rời sân bằng cáng trong hiệp 2 trận đấu giữa CLB Incheon United và Daegu FC tối 3/4 vừa qua. Dự kiến, cầu thủ sinh năm 1992 sẽ phải tạm thời nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm chấn thương. HLV Andersen buộc phải tính đến các phương án thay thế khi Mugosa vắng mặt, trong đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội.

Công Phượng đứng trước cơ hội có trận đá chính thứ hai khi Incheon United mất tiền đạo số 1 vì chấn thương - Ảnh 2.

Tiền đạo Mugosa chắc chắn vắng mặt trong trận đấu giữa Incheon United và Jeonbuk FC chiều mai 6/4.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu tối 3/4, HLV trưởng CLB Incheon United đã dành những đánh giá tích cực cho màn thể hiện của Công Phượng trong lần đầu tiên đá chính tại K.League Classic 2019. Tiền đạo sinh năm 1995 đã thi đấu nỗ lực trong cả tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự trong suốt 90 phút bóng lăn. Dù chưa thể có bàn thắng cho đội chủ nhà, sự cống hiến và tài năng của Công Phượng đã dần được ban huấn luyện và người hâm mộ Incheon United ghi nhận. 

Vì những lý do đó, rất có thể Công Phượng sẽ tiếp tục được điền tên trong đội hình xuất phát của Incheon United FC khi làm khách đến sân của Jeonbuk FC vòng 6 K.League Classic 2019. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 14h (giờ Việt Nam) ngày mai 6/4 trên sân vận động Jeonju World Cup.