Công Phượng: "Cầu thủ Việt Nam thường tự ti khi ra nước ngoài thi đấu"

TRUNG HIẾU , 23:25 07/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Việc thi đấu thành công tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã giúp Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng trong khu vực. Giữa cơn bão tin đồn chuyển nhượng, cầu thủ người Nghệ An vẫn thể hiện quyết tâm được thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Sau thành công tại Asian Cup 2019, Công Phượng tiếp tục thể hiện khát vọng được ra nước ngoài thi đấu. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Football Tribe, Công Phượng đã có những chia sẻ về dự định của mình trong năm mới 2019. 

"Mùa giải tới, mục tiêu của tôi là được ra nước ngoài thi đấu. Có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản", tiền đạo người Nghệ An cho biết về mục tiêu của mình trong năm mới. Tuy nhiên, với việc thủ thành Đặng Văn Lâm đã chuyển sang Thái Lan thi đấu trong màu áo CLB Muangthong United cũng đã mở ra một lựa chọn mới dành cho cầu thủ 24 tuổi. 

Công Phượng: Cầu thủ Việt Nam thường tự ti khi ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 1.

Công Phượng đã có một Asian Cup thi đấu thành công và tự tin để ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Tùng Lê

Đồng thời, cũng có không ít thông tin chuyển nhượng cho rằng có đã có những đội bóng Thái Lan ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Công Phượng. Chia sẻ về vấn đề này, CP10 cho biết: "Tuy nhiên, một khi có lời mời hợp lý từ Thái Lan, tôi cũng sẵn sàng cân nhắc. Thái Lan là nơi có cơ sở vật chất dành cho việc tập luyện và thi đấu rất tốt, cũng thích hợp cho sự phát triển sự nghiệp của tôi".

Công Phượng là một trong những cầu thủ quan trọng đã cùng HLV Park Hang-seo làm lên kỳ tích tại tất cả các giải đấu mà bóng đá Việt Nam tham dự trong năm vừa qua từ VCK U23 Châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và mới nhất là Asian Cup 2019. Sự trưởng thành của Công Phượng giúp cầu thủ này trở nên tự tin hơn khi nhắc tới việc ra nước ngoài thi đấu. 

Công Phượng: Cầu thủ Việt Nam thường tự ti khi ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 2.

Công Phượng cho rằng sự tự ti chính là rào cản khiến cầu thủ Việt Nam chưa có được thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Hiếu Lương

Sau khi trở về từ Asian Cup 2019, Công Phượng cũng từng chia sẻ về những trở ngại mà cầu thủ Việt Nam gặp phải khi ra nước ngoài thi đấu. Tiền đạo mang áo số 10 cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam thường có tâm lý không tốt khi ra nước ngoài. Chúng ta thường mặc cảm rằng mình đến từ nền bóng đá không phát triển nên không thể hiện hết được khả năng". 

Ở thời điểm hiện tại, báo chí Hàn Quốc cũng đã xuất hiện thông tin Công Phượng chuẩn bị gia nhập CLB Incheon United theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Đây cũng là đội bóng mà Xuân Trường từng thi đấu khi mới sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía CLB Hoàng Anh Gia Lai về thông tin này.