Công nhân phun sơn lên mặt cỏ diễn ra trận Nam Định – HAGL gây tranh cãi vì "đẹp mã, hại gốc"

HIẾU LƯƠNG , 13:01 23/05/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hình ảnh mặt cỏ sân Thiên Trường đan xen màu trắng xanh gây ấn tượng trước trận CLB Nam Định tiếp đón HAGL ở vòng 1 Cúp quốc gia 2020 vào chiều 23/5.

Nhìn từ trên cao xuống, mặt cỏ sân Thiên Trường được đánh giá đẹp như các mặt sân lớn của thế giới. Mục đích thực hiện là để đón chào ngày bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19 và làm đẹp trên sóng truyền hình.

Thế nhưng, để tạo nên mặt cỏ như vậy, BTC sân Thiên Trường đã cho phun sơn trắng để tạo nên hình ảnh trên. Việc làm này gây tranh cãi vì không bền vững, đẹp mã nhưng chỉ dùng được 1 trận. Có người còn đặt câu hỏi về việc liệu có làm ảnh hưởng đến chất lượng cỏ sau này.

Công nhân phun sơn lên mặt cỏ diễn ra trận Nam Định – HAGL gây tranh cãi vì đẹp mã, hại gốc - Ảnh 1.

Công nhân phun sơn lên mặt cỏ sân Thiên Trường tối 22/5.

Công nhân phun sơn lên mặt cỏ diễn ra trận Nam Định – HAGL gây tranh cãi vì đẹp mã, hại gốc - Ảnh 2.

Sau khi phun sơn xong, mặt cỏ sân Thiên Trường gây ấn tượng như thế này. Ảnh: Nam Định FC.

Theo tìm hiểu, việc sơn bằng nitrogen như phía BTC sân Thiên Trường đang làm không được khuyến khích thực hiện. Dù không gây hại cho cỏ nhưng không phải biện pháp lâu dài, cải tạo từ gốc.

Cách thực hiện này xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Trước trận Anh gặp Italia tại World Cup 2014, BTC sân Arena de Amazonia cũng phun sơn xanh để che phủ những phần cỏ bị khô do cháy nắng. Việc làm này đã gây tranh cãi lớn vì có thể gây nguy hiểm cho cầu thủ trong khi thi đấu.

Công nhân phun sơn lên mặt cỏ diễn ra trận Nam Định – HAGL gây tranh cãi vì đẹp mã, hại gốc - Ảnh 3.

Sức hút của trận đấu khiến việc mua vé có tình trạng chen lấn, xô đẩy nhiều. Ảnh: Hiếu Lương.

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL diễn ra vào 18h00 chiều nay. Trận đấu thu hút sự chú ý lớn sau gần 2 tháng bóng ngừng lăn trên các mặt sân Việt Nam. Bên cạnh đó, tình yêu của CĐV bóng đá thành Nam lần sức hút của HAGL cũng là điều khiến trận đấu thêm phần sôi động.

Hơn 50% vé đã được bán ra và chính thức hết từ 10h15 sáng 23/5. SVĐ Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi.

Chen lấn, xô đẩy mua vé xem Nam Định gặp HAGL. T/H: Hiếu Lương.