Công bố lịch thi đấu Rift Rivals 2019: Nhà vô địch Việt Nam đối đầu á quân Trung Quốc

PHỤNG HIẾU , 13:01 19/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Rift Rivals sẽ là cơ hội cọ xát tuyệt vời của các đội tuyển LMHT Việt Nam trước giải đấu CKTG.

Rift Rivals - Khu vực Đại chiến - sẽ là nơi để các khu vực thi đấu với nhau nhằm chọn ra khu vực mạnh nhất. 

Năm nay, trong khi lịch thi đấu Khu vực Đại Chiến NA/EU đã được thông báo từ tháng trước, phải mãi đến tận bây giờ Khu vực Đại Chiến LCK, LPL, LMS, VCS mới có lịch thi đấu cụ thể.

Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra ở Jangchung Arena, Seoul từ 4/7 đến 7/7. Đây sẽ là lần đầu tiên Rift Rivals: Red sẽ chứng kiến các đội tuyển đến từ VCS, hợp với LMS để đối đầu LPL và LCK.

Vòng bảng sẽ diễn ra vào các ngày 4/7 và 5/7 theo thể thức Bo1. Các đội tuyển ở mỗi khu vực được chọn dựa trên kết quả của giải Mùa Xuân 2019. Vì thế, Phong Vũ Buffalo (hiện tại là Dashing Buffalo) sẽ cùng với EVOS là hai đại diện Việt Nam tham dự giải này.

Công bố lịch thi đấu Rift Rivals 2019: Nhà vô địch Việt Nam đối đầu á quân Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỗi ngày thi đấu sẽ có 6 trận theo thể thức bo1. Trận mở màn sẽ là cuộc đối đầu giữa SK Telecom T1 và Flash Wolves. Khu vực giành nhiều chiến thắng ở vòng bảng nhất sẽ vào thẳng trận chung kết diễn ra vào 7/7. Trong khi đó, hai khu vực còn lại phải đánh trận bán kết vào 6/7.

Trong ngày mở màn, DBL sẽ đối đầu với JDG, đương kim á quân LPL mùa trước. Trong bối cảnh đã mất Zeros, DBL khó lòng có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ quá mạnh như vậy. Tình thế càng trở nên tệ hơn khi trong ngày thi đấu thứ 2 họ sẽ phải vượt qua Griffin.

EVOS chắc cũng không khá khẩm hơn khi họ vừa thay máu gần như toàn bộ đội hình trong hè. Các trận bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức Bo5.