Còn chưa đấu Việt Nam, báo Thái đã nghĩ đến viễn cảnh đội nhà bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 30

VIỆT NGUYỄN , 15:09 03/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù vẫn còn 2 trận đấu trước mắt, nhưng truyền thông Thái Lan tỏ ra vô cùng lo lắng cho khả năng lọt vào bán kết của đội nhà ở SEA Games 30.

Sau 3 lượt trận đầu tiên, bảng B môn bóng đá nam SEA Games đang có 3 đội bóng cùng cạnh tranh cho 2 tấm vé đi tiếp. U22 Việt Nam thể hiện sự vượt trội với 3 trận toàn thắng cùng hiệu số +12, Thái Lan và Indonesia đang xếp ngay sau với cùng 6 điểm. Do có hiệu số tốt hơn, đoàn quân của HLV Nishino đang tạm xếp trên U22 Indonesia, nhưng điều đó không khiến cho truyền thông Thái Lan cảm thấy lạc quan về tấm vé vào bán kết, lịch thi đấu còn lại của nhà đương kim vô địch vẫn vô cùng khó khăn.

Thái Lan sẽ lần lượt gặp Lào và Việt Nam trong 2 lượt trận cuối, trong khi Indonesia chỉ phải đối đầu 2 đội bóng yếu nhất bảng là Brunei và Lào, gần như chắc chắn đoàn quân của HLV Indra Sjafri sẽ giành trọn 6 điểm với 2 trận thắng cách biệt lớn để gia tăng hiệu số bàn thắng bại. Điều này khiến cho tờ Siam Sport lo sợ về một viễn cảnh tồi tệ, U22 Thái Lan sẽ phải sớm dừng bước từ vòng bảng vì không thể cạnh tranh được với Việt Nam và Indonesia.

 - Ảnh 1.

Dù đã có liên tiếp 2 chiến thắng, nhưng tình hình của U22 Thái Lan vẫn là tương đối khó khăn. Ảnh: Siam Sport.

"Với tình hình hiện tại của U22 Thái Lan, chúng ta cần phải thắng cả 2 trận còn lại và ghi thật nhiều bàn. Trong trường hợp có cùng số điểm, hiệu số sẽ được tính đến đầu tiên, sau đó mới là thành tích đối đầu.

Lợi thế đang nằm trong tay Indonesia, họ sẽ gặp 2 đối thủ nhẹ nhất bảng đấu và có cơ hội ghi thật nhiều bàn thắng để vượt qua Thái Lan, qua đó giành vé vào bán kết", Siam Sport viết.

Trong ngày hôm nay 3/12, loạt trận thứ 4 của bảng B môn bóng đá nam sẽ diễn ra. Vào lúc 15h, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Lào, các cặp đấu giữa Việt Nam - Singapore và Indonesia - Brunei sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 19h. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rộng mở, cùng với lợi thế và mặt tâm lý trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với đối thủ U22 Thái Lan.

 - Ảnh 2.