Clid và Mata nói gì sau 2 chiến thắng đầu tiên của SKT tại LCK Mùa Xuân 2019

Mạnh Đăng , 15:35 19/01/2019 | Esport

Chia sẻ

Clid và Mata liên tiếp có những bước di chuyển chính xác và đem lại vô vàn lợi thế cho SKT trong 2 cặp đấu đầu tiên tại LCK.

SKT đã có màn trình diễn tuyệt vời với 2 chiến thắng áp đảo 2-0 trong loạt trận đầu tiên tại LCK Mùa Xuân 2019. Super Team thi đấu xuất sắc ở cả 3 đường cùng người đi rừng luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ khắp bản đồ.

Elise của Clid và Faker áp đảo hoàn toàn AFs trong ván 1.

Trong mùa giải trước, đi rừng luôn là vị trí yếu nhất của SKT. Với Clid, khoảng trống dần được san lấp và anh đã có 2 trận ra mắt tuyệt vời. Cùng với đó, Mata giữ nguyên bản sắc và di chuyển hợp lý theo người chơi đi rừng.

Sau chiến thắng này, cả 2 đã có những chia sẻ đầu tiên tại LCK Mùa Xuân 2019.

Clid và Mata nói gì sau 2 chiến thắng đầu tiên của SKT tại LCK Mùa Xuân 2019 - Ảnh 2.

Mata. Nguồn: Invenglobal.

Bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng của SKT?

Mata: Chúng tôi đang trên đà chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt vời. Giờ đây, chúng tôi có được sự tự tin để thể hiện tốt trong những trận đấu tiếp theo.

Đội bạn đã chuẩn bị những gì cho cuộc đối đầu với Afreeca Freecs?

Mata: Tôi không thể nói quá chi tiết, nhưng chúng tôi đã chơi với tâm lý hạn chế tối đã những sai lầm cá nhân. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và có thể dễ dàng chiến thắng nếu mọi người làm tốt nhiệm vụ đề ra.

Chúng tôi đã chơi cùng nhau khoảng 2 tháng và tôi tin rằng chúng tôi có tiềm năng để trở nên tốt hơn nữa.

Bạn nghĩ sao về xạ thủ Teddy?

Mata: Chắc chắn anh ta là một xạ thủ rất mạnh trong giao tranh. Ngoài ra, Teddy thi đấu an toàn và rất đáng tin cậy ở giai đoạn đi đường. Khả năng tính toán sát thương để kết liễu đối phương của Teddy cũng rất ấn tượng.

Clid và Mata nói gì sau 2 chiến thắng đầu tiên của SKT tại LCK Mùa Xuân 2019 - Ảnh 3.

Clid tỏa sáng cùng Faker trong cả 2 cặp đấu. Nguồn: Invenglobal.

Trở về thi đấu tại Hàn Quốc, bạn cảm thấy thế nào?

Clid: Đây chính là điều tôi khao khát. Vì vậy, tôi đang cố gắng hết sức. Tôi đã ở Trung Quốc quá lâu rồi và cảm thấy nhớ quê nhà. LCK là một thách thức mới, thú vị dành cho tôi.

Faker thường tập trong ở đường và tránh giao tranh trong rừng hoặc bên ngoài đường giữa để hỗ trợ người đi rừng. Trong khi đó, bạn sở hữu lối chơi hổ báo, bạn nghĩ sao về việc này?

Clid: Hồi còn chơi ở LPL, tôi từng kêu gọi người chơi hỗ trợ của mình vào giúp nhiều đến nỗi mà xạ thủ của đội phải phàn nàn luôn. Nên thật ra tôi giờ cũng đã bớt hổ báo đi đôi chút rồi.

Thật ra thì tôi cũng có cân nhắc về lối chơi của Faker và độ nhạy của anh ấy khi hỗ trợ cho người đi rừng trước khi gia nhập SKT. Nếu tôi gia nhập đội và Faker vẫn không thể thay đổi lối chơi của anh ấy, cả đội chắc cũng không tiến bộ được nhiều đâu. Thường thì tôi vẫn nghe lời kêu gọi của Faker. Nhưng mỗi khi cần giúp, tôi sẽ không ngần ngại nói to lên. Faker cũng tiến bộ nhiều về khoảng đó rồi. Tôi đang khá hài lòng với cách chơi hiện tại của cả đội.

Khi chơi với hàng tá ngôi sao LCK bên cạnh, bạn vẫn thể hiện lối chơi cá nhân tự tin và thi đấu vô cùng xuất sắc. Điều này có ảnh hưởng nhiều tới bạn không?

Clid: Nổi tiếng và có danh vọng là điều quan trọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có kĩ năng tốt nữa. Các anh ấy nổi tiếng bởi là những người chơi có kĩ năng cực tốt.

Vì vậy, tôi cần chơi tốt hơn nữa và đạt đến đẳng cấp của các anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết mình.