CLB Bình Dương tố VPF thiên vị Hà Nội FC, nhưng nhà tổ chức cũng có cái khó của họ

TRUNG HIẾU , 15:15 13/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nếu trận đấu giữa B. Bình Dương và Hà Nội FC ở lượt đi Cúp Quốc gia kịch tính bao nhiêu thì vụ việc điều chỉnh lịch thi đấu trận lượt về giữa các bên liên quan cũng kịch tính bấy nhiêu. Trong đó, B.Bình Dương cho rằng VPF đang thiên vị cho Hà Nội FC. Nhưng có đúng là như vậy hay VPF có cái khó của riêng mình?

Chiều 11/9 vừa qua, lãnh đạo B.Bình Dương đã có cuộc họp với VPF để làm việc về vấn đề sắp xếp lại lịch thi đấu trận bán kết lượt về Cúp QG - Sư Tử Trắng 2018 với CLB Hà Nội.

Mặc dù trước đó VPF đã ấn định ngày thi đấu là 23/9 và được phía B.Bình Dương đồng ý (cũng như nhận được cái gật đầu của VFF) song do những sự cố mà cuối cùng VPF lại quyết định dời ngày thi đấu trận bán kết lượt về sang ngày 3/10. Chính vì quyết định này của VPF đã khiến lãnh đạo B.Bình Dương tỏ ra không hài lòng

Ông Lê Hồng Cường, TGĐ Công ty CP bóng đá Bình Dương cũng cho biết đã nhiều lần đồng ý với lịch điều chỉnh của VPF. Trước đó, trong cuộc họp giữa 3 bên là B.Bình Dương, VPF và VFF đã thống nhất thi đấu vào ngày 23/9 bởi nó sẽ hợp lý cho cả hai đội.

CLB Bình Dương tố VPF thiên vị Hà Nội FC, nhưng nhà tổ chức cũng có cái khó của họ - Ảnh 1.

Công cuộc ấn định lịch thi đấu trận lượt về cũng kịch tính giống như những diễn biến của trận đấu lượt đi giữa hai đội Hà Nội FC và B.Bình Dương vậy. Ảnh: Giang Nguyễn

Nhưng cuối cùng phía VPF lại phát sinh và ấn định lịch thi đấu vào ngày 3/10. Việc này đã nhận phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía đội bóng đất Thủ.

"Thể lực của đội Hà Nội cũng đã ổn rồi sau khi họ vô địch sớm trước 5 vòng nhưng tai sao không làm, không sắp xếp đá ngày đó mà đầy một hơi xuống 3/10, có phải là đặt B.Bình Dương vào thế khó và có lợi cho đội bóng thủ đô không?" - ông Cường tỏ ra rất bức xúc khi VPF dời lịch trận bán kết lượt về.

Quả đúng, lãnh đạo B.Bình Dương cũng có cơ sở của họ. Bởi trên thực tế, nếu thi đấu vào ngày 3/10, B.Bình Dương chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi sau khi thi đấu với Nam Định tại V-League (diễn ra vào ngày 30/9) và cũng chỉ 2 ngày sau trận bán kết, họ sẽ lại phải thi đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu cuối V-League. Vậy, với mật độ 7 ngày 3 trận, các cầu thủ B.Bình Dương có đảm bảo được thể lực tốt nhất hay không?

CLB Bình Dương tố VPF thiên vị Hà Nội FC, nhưng nhà tổ chức cũng có cái khó của họ - Ảnh 2.

Dù ngày ấn định trận bán kết lượt đi vào thời điểm nào trong giai đoạn này đều gây khó khăn cho cả hai đội bóng chứ không riêng gì B.Bình Dương. Ảnh: Giang Nguyễn

Tuy nhiên, đó là cái khó của B. Bình Dương còn VPF cũng có cái khó riêng của mình. Thứ nhất, lịch thi đấu của V-League trong giai đoạn cuối là vô cùng khó sắp xếp bởi quy định 3 vòng đấu cuối tất cả các cặp đấu sẽ thi đấu cùng giờ. Bởi theo lịch thi đấu 2 lượt trận cuối cùng V-League, cả Hà Nội FC và B.Dương đều phải thi đấu với mật độ như nhau nên không thể nói là VPF thiên vị bên nào (theo lịch thi đấu thì Hà Nội sẽ có 2 chuyến làm khách trước Cần Thơ và Hải Phòng vào các ngày 30/9 và 6/10).

Ngoài ra, VPF cũng có những điều khoản ràng buộc với Nhà tài trợ. Bởi nếu đá trận bán kết lượt về vào ngày 23/9 sẽ trùng với lịch phát sóng V-League nên có thể sẽ làm giảm sức hút của Cúp Quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc VPF sẽ không thể đảm bảo truyền thông cho nhà tài trợ Cúp và họ sẽ đứng trước nguy cơ phải đền bù hợp đồng cho phía Nhà tài trợ. Với một tổ chức mang tính thương mại như VPF thì việc phải đền bù hợp đồng cho Nhà tài trợ không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là cả vấn đề uy tín.

Đặc biệt, ngay sau khi V-League kết thúc, đội tuyển Quốc gia sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 10/10 để chuẩn bị cho AFF Cup. Trong khi cả B. Bình Dương và Hà Nội FC đều sở hữu những cầu thủ là trụ cột của đội tuyển hiện tại nên nếu thi đấu trận lượt về sau loạt trận cuối cùng của V.league sẽ ảnh hưởng tới quá trình tập trung của đội tuyển.

CLB Bình Dương tố VPF thiên vị Hà Nội FC, nhưng nhà tổ chức cũng có cái khó của họ - Ảnh 3.

Vụ lùm xùm về lịch thi đấu nếu không được giải quyết nhanh có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình tập trung của đội tuyển Việt Nam sau đó. Ảnh: Giang Nguyễn

Lùm xùm xung quanh lịch thi đấu trận bán kết Cúp Quốc gia, NHM bóng đá cũng có những quan điểm của riêng mình. Tài khoản Pham Dong chia sẻ: "Sở dĩ Bình Dương không muốn đá vào ngày 3/10 vì họ muốn tập trung tại V.League khi mà họ đang đứng ở vị trí thứ 14 và đứng trước nguy cơ xuống hạng". Tài khoản Đá Bóng cũng đồng quan điểm: "B. Bình Dương chả dại gì mà đá vào thời điểm họ đang phải trụ hạng".

Mặt khác cũng có nhiều CĐV nhìn ra được cái thiệt thòi cho Hà Nội FC nếu phải thi đấu vào ngày 23/9. Tài khoản Đạt Phạm cho rằng: "Nếu thi đấu theo lịch dự kiến ban đầu thì cầu thủ Hà Nội sẽ không đủ thể lực thì phải di chuyển dọc đất nước để đá 3 trận trong vòng 1 tuần như vậy". Cũng có CĐV nhìn xa hơn cho đội tuyển Việt Nam sau khi V.League kết thúc, tài khoản Tuan Anh Tran cho rằng: "Hà Nội đang có nhiều cầu thủ đá chính tại ĐTQG, nếu bắt họ thi đấu dày như vậy trước khi tập trung sẽ dễ dẫn đến chấn thương, thiệt Hà Nội mà thiệt cả đội tuyển".

Dẫu biết, B.Bình Dương gặp khó khăn vì mật độ thi đấu dày đặc như vậy, nhưng với những bất cập mà VPF đang gặp phải thì liệu có đúng là đang thiên vị cho Hà Nội FC thật hay không?