Chuyện thật như đùa: BTC Euro 2020 khiến CĐV la ó phản đối kịch liệt vì vô tình... phát nhầm quốc ca của đội tham dự

PHỤNG HIẾU , 23:51 08/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vòng loại khu vực Euro 2020 đang diễn ra ở khắp mọi nơi tại châu Âu. Tuy nhiên không quốc gia nào mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như Pháp.

Trận đấu giữa ĐTQG Pháp và Albania trong khuôn khổ bảng H vòng loại Euro 2022 đã phải bắt đầu muộn hơn dự kiến vì một lý do ngớ ngẩn chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. BTC sân Stade de France, sân nhà của Pháp đã phát nhầm... quốc ca Albania trước sững sờ của hàng ngàn CĐV đội khách.

Thay vì phát quốc ca của Albania, BTC trận đấu lại phát quốc ca của Andorra, đội tuyển cũng nằm trong bảng H. Ngay sau khi tiếng nhạc vang lên, toàn bộ 11 cầu thủ Albania cùng ban huấn luyện đội tuyển tỏ ra vô cùng bối rối. Trong khi đó, một góc khán đài sân Stade de France đã xuất hiện những tiếng la ó kịch liệt.

Các cầu thủ Albania tỏ ra vô cùng bối rối khi nghe nhạc.

 - Ảnh 2.

Một số thành viên tỏ sự bất mãn ra mặt khi BTC phát nhầm quốc ca.

ĐT Albania sau đó từ chối thi đấu vì cho rằng BTC trận đấu không tôn trọng quốc gia mình. Trận đấu bị hoãn loại khoảng 10 phút cho đến khi quốc ca đúng của Albania được phát lên.

Nhưng vụ việc còn có diễn biến tồi tệ hơn sau đó. Khi BTC cử ra một người đại diện xin lỗi toàn thể CĐV, nhân vật này còn đọc nhầm Albania thành... Armenia.

Sau nhiều sự cố thì cuối cùng ĐT Albania cũng nguôi cơn giận và đồng ý thi đấu. Vì Pháp hiện là nhà vô địch thế giới nên chiến thắng đương nhiên thuộc về họ. Kingsley Coman (2 bàn), Olivier Giroud và Nanitamo Ikone là những người ghi bàn trong thắng lợi 4-1 chung cuộc. Tuy nhiên ấn tượng xấu mà BTC để lại trong lòng CĐV Albania nói riêng và toàn thế giới nói chung rất khó bị xóa bỏ.