Chuyển nhượng giữa mùa V-League: Sài Thành chạy đua “vũ trang” để thoát hiểm

TRƯỜNG GIANG - ĐÌNH ANH , 17:14 10/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hôm qua (09/07), kỳ chuyển nhượng giữa mùa V-League đã chính thức khép lại. Những đội bóng cạnh tranh cho suất trụ hạng đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi lớn, đặc biệt là ngoại binh.

Sài Thành thay máu ồ ạt 

Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa tại V-League chứng kiến sự thay máu ngoại binh hàng loạt tại CLB TP. HCM. Chỉ 23 giờ sau thất bại với tỷ số 3-6 trên sân của CLB Hà Nội, đội bóng do HLV Miura dẫn dắt đã thanh lý toàn bộ ngoại binh đăng kí ở lượt đi bao gồm Gonzalo Marronkle, Gustavo Santos và Paulo Tavares.

Chuyển nhượng giữa mùa V-League: Sài Thành chạy đua “vũ trang” để thoát hiểm - Ảnh 1.

3 ngoại binh bị TP. HCM thanh lý sau lượt đi.

Hồi đầu mùa, 3 cái tên kể trên được chủ tịch Lê Công Vinh mang về với tham vọng "thay da đổi thịt" cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Tuy nhiên những gì họ đem lại chỉ là sự thất vọng lớn lao. Gonzalo và Gustavo giành phấn lớn thời gian của mình tại sân Thống Nhất để dưỡng thương, còn Paulo Tavares tỏ ra hoàn toàn lạc lõng trong đội hình mà HLV Miura xây dựng và không thể ghi bất kì bàn thắng nào.

Nhằm cứu vãn tình thế, TP. HCM đã đem về 2 gương mặt mới là Marclei Santos, cựu tiền đạo Chonburi và Matias Jadue. Dù mới chuyển đến V-League thi đấu nhưng bộ đôi này đang cho thấy sự thích nghi rất tốt. Matias ghi được 4 bàn sau 4 trận, còn Marclei cũng đã có pha lập công trong trận ra mắt trước CLB Hà Nội vừa qua.

Chuyển nhượng giữa mùa V-League: Sài Thành chạy đua “vũ trang” để thoát hiểm - Ảnh 2.

Matias (áo đỏ) lập cú đúp nhưng không thể cứu vãn trận thua của TP. HCM trước Hà Nội FC.

Một đội bóng khác cũng hoạt động tích cực không kém TP. HCM là Sài Gòn FC. Sau khi chiêu mộ thành công các nội binh Lê Quốc Phương và Trịnh Quang Vinh từ Thanh Hóa, tân HLV Nguyễn Thành Công đã đem về tiền đạo có bản CV rất đẹp là Ogunjini. Chân sút người Bỉ từng là đồng đội của Eden Hazard tại ĐTQG Bỉ và có kinh nghiệm chơi bóng tại các giải đấu đỉnh cao như Champions League hay Europa Leagues. Trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Sài Gòn còn kịp đem về cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu từ Than Quảng Ninh theo dạng cho mượn đến hết mùa.               

Nam Định thanh lý đội trưởng trong ngày cuối

Đội bóng đang đứng áp chót trên BXH, Nam Định cũng đang làm mọi thứ có thể để trụ lại V-League. Trong chiều qua, BHL đội bóng thành Nam đã có một quyết định khá bất ngờ khi thanh lý đội trưởng Henry và kí hợp đồng với Romario Kortzorg. Tiền đạo người Hà Lan chơi cho Bình Dương ở lượt đi và ghi được 3 bàn thắng. Đây là tân binh thứ 3 của Nam Định sau Lê Văn Sáu (từ Hải Phòng) và Diogo Junior (từ Đà Nẵng).

Chuyển nhượng giữa mùa V-League: Sài Thành chạy đua “vũ trang” để thoát hiểm - Ảnh 3.

Chân dung Rimario Kortzorg

Sau 18 vòng đấu, chức vô địch V-League 2018 gần như đã thuộc về CLB Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc đua chạy trốn "tử thần" ở nhóm cuối vẫn diễn ra hết sức khó lường. Khoảng cách từ vị trí cuối bảng của CLB TP. HCM đến vị trí thứ 11 của Cần Thơ chỉ là 2 điểm. Bất kì một cú sẩy chân nào đều có thể đem lại hậu quả hết sức khó lường. Với những gì mà các đội bóng cuối bảng đã chuẩn bị, NHM hoàn toàn có thể kì vọng vào một cuộc đua trụ hạng đầy gay cẫn và hấp dẫn.

Chuyển nhượng giữa mùa V-League: Sài Thành chạy đua “vũ trang” để thoát hiểm - Ảnh 4.