Chuyện khó tin nhưng là thật: Sở hữu thể lực dồi dào nhưng cầu thủ bóng đá lại dễ nhiễm Covid-19

MẠNH ĐĂNG , 18:20 14/03/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Nữ bác sĩ Eva Carneiro, người từng phụ trách đội một Chelsea tiết lộ lý do khiến cầu thủ bóng đá dễ lây nhiễm Covid-19.

Trong thời gian qua, nhiều ngôi sao bóng đá dương tính với Covid-19 như Daniele Rugani (Juventus), Hudson-Odoi (Chelsea), HLV Mikel Arteta (Arsenal) hay nhóm 5 cầu thủ của Sampdoria. Tưởng rằng các sao sân cỏ sở hữu thể lực và sức khỏe tốt sẽ có khả năng miễn dịch tốt nhưng thực tế lại khác.

Chuyện khó tin nhưng là thật: Sở hữu thể lực dồi dào nhưng cầu thủ bóng đá lại dễ nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Eva Carneiro, bác sĩ từng phụ trách đội một Chelsea. Ảnh: Internet

Mới đây, Eva Carneiro, nữ bác sĩ từng làm việc cho Chelsea chia sẻ với tờ Daily Mail. "Một điều đã được chứng minh là các cầu thủ chuyên nghiệp thường xảy ra tình trạng ức chế miễn dịch. Kết quả này tới từ các xét nghiệm máu, tỉ lệ mắc bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng khác. Đó là cách virus xâm nhập. Việc thi đấu với cường độ cao tạo ra sự căng thẳng cho cơ thể".

Thực tế, cầu thủ bóng đá có khả năng dễ lây nhiễm Covid-19 hơn những người khác, không chỉ vì lí do hệ miễn dịch. Bác sĩ Eva Carneiro nói thêm. "Các cầu thủ còn gặp rủi ro vì virus khi thường xuyên thi đấu ở nước ngoài. Họ phải ra vào sân bay nhiều lần dù có thể đi bằng máy bay riêng. Ngoài ra, di chuyển tới nước khác cũng là thay đổi giờ giấc ngủ, điều này một lần nữa tạo ra sự mệt mỏi cho cơ thể khiến cầu thủ dễ mắc bệnh".

Chuyện khó tin nhưng là thật: Sở hữu thể lực dồi dào nhưng cầu thủ bóng đá lại dễ nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Thường xuyên di chuyển bằng máy bay cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ dễ mắc phải virus. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cầu thủ bóng đá dễ lây nhiễm Covid-19 còn vì thói quen này. Khi thi đấu, cầu thủ có thể uống nước và đặt bên ngoài sân. Ngay sau đó, bất kì ai cũng có thể sử dụng, đây là một phương tiện dễ dàng để virus có thể lây lan. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Juventus phải cách ly tới 121 người gồm cả cầu thủ và nhân viên khi chỉ 1 trường hợp được phát hiện.

Cầu thủ bóng đá thường dùng chung phòng thay đồ, phòng họp, ở chung khách sạn và cùng nhau ăn uống, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho virus. 

Hiện tại, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cùng 2 giải bóng danh giá nhất châu Âu là Europa League và Champions League đều phải tạm hoãn. Nhiều đội bóng như Arsenal, Chelsea, Juventus... đang phải cách ly toàn bộ dù chỉ số ít trường hợp dương tính với Covid-19.

Thế mới thấy, cầu thủ là những người rất dễ lây nhiễm virus. Và dĩ nhiên, Covid-19 cũng không phải ngoại lệ.

Chuyện khó tin nhưng là thật: Sở hữu thể lực dồi dào nhưng cầu thủ bóng đá lại dễ nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Phòng thay đồ có thể là trung tâm lây lan virus do việc tiếp xúc gần nhau của cầu thủ. Ảnh: Internet

Chuyện khó tin nhưng là thật: Sở hữu thể lực dồi dào nhưng cầu thủ bóng đá lại dễ nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.