Chuyện giờ mới kể: "Ông chú" U23 Indonesia đã dùng lời lẽ gì để khiêu khích Đình Trọng?

HIẾU LƯƠNG , 09:33 29/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Marinus Wanewar của U23 Indonesia sẽ được người hâm mộ Việt Nam nhớ mãi với những chiêu trò khích tướng các trung vệ U23 Việt Nam ở trận đấu vào tối 24/3. Tuyển thủ U23 Việt Nam, Huỳnh Tấn Sinh, đã lần đầu chia sẻ chi tiết về tiền đạo lắm tật của Indonesia.

Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ: "Cậu ta thường xuyên tiến tới gạ bắt tay và cười nói với chúng tôi. Với Đình Trọng, Marinus liên tục nói "my good friend" (tạm dịch: Bạn tốt của tôi). Còn với tôi và Thành Chung, cậu ta lại bảo "Referee, a Vietnam fan" (tạm dịch: Trọng tài là CĐV của Việt Nam)".

Trung vệ sinh năm 1998 cho biết bản thân không lạ lẫm với chiêu trò khích tướng ấy của Marinus. Theo anh, đấy là một trong những cách phổ biến mà các tiền đạo thường làm khi đối đầu với các trung vệ ở những tình huống không bóng. Tuy nhiên, khác biệt là Marinus luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, cười cợt, không dùng lời lẽ thô tục để khích tướng như một số tiền đạo nước ngoài mà Tấn Sinh từng đối đầu.

Marinus Wanewar (số 3) khiêu khích mọi cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là các trung vệ như Tấn Sinh, Đình Trọng. Ảnh: Giang Nguyễn.

"Họ sẽ cố gắng bắt chuyện để khiến chúng tôi xao nhãng trong phòng ngự. Một cách khác là tiền đạo có thể giả vờ bị đau để khiến hậu vệ chủ quan", Tấn Sinh tiết lộ.

Những yếu tố này Tấn Sinh và các đồng đội ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam hoàn toàn nắm rõ khi phân tích đối thủ trước trận đấu. "Chúng tôi đã nắm được thông tin về các đối thủ trước trận đấu, có thể là ban huấn luyện nhắc nhở hoặc đồng đội bảo nhau. Ngoài những thứ như trên, hậu vệ như tôi còn phải tìm hiểu tiền đạo có điểm mạnh gì, thuận chân nào, cách rê bóng ra sao để đưa ra quyết định cản phá trong trận", trung vệ người Quảng Nam giãi bày.

Marinus Wanewar được nhiều người hâm mộ Việt Nam chú ý khi sở hữu gương mặt già hơn nhiều so với độ tuổi 22. Anh sinh năm 1997, bằng tuổi với Đình Trọng nhưng khi đứng cạnh nhiều CĐV cho rằng anh giống một "ông chú" của trung vệ U23 Việt Nam.

Chuyện giờ mới kể: Ông chú U23 Indonesia đã dùng lời lẽ gì để khiêu khích Đình Trọng? - Ảnh 2.

Huỳnh Tấn Sinh đang có một vị trí vững chắc trong sơ đồ 3 trung vệ của U23 Việt Nam hiện tại. Ảnh: Hiếu Lương.

Cũng trong trận đấu với U23 Indonesia, Huỳnh Tấn Sinh và các đồng đội ở hàng phòng ngự đã hoàn toàn hoá giải Marinus. Anh còn có một tình huống lui về rất nhanh kịp thời thu hẹp góc sút của Marinus sau pha chuyền hỏng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trung vệ sinh năm 1998 là 1 trong 2 trung vệ thi đấu trọn vẹn 270 phút cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, người còn lại là Thành Chung. Dù lần đầu tiên thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ thời HLV Park Hang-seo, Tấn Sinh đã có những màn trình diễn tốt đóng góp vào thành tích trắng lưới của U23 Việt Nam sau 3 trận đấu.

Với sự thể hiện như vậy, không khó để đoán định trung vệ thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ là 1 trong 3 trung vệ đá chính cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.