Chung kết không khán giả, không tuyển thủ nhưng LEC và LCS vẫn biết khiến cả thế giới phải trầm trồ: Thuê ca sĩ xịn, nội dung tuyệt đỉnh, hệ thống replay chuyên nghiệp chưa từng có

PHỤNG HIẾU , 16:24 07/09/2020 | Esport

Chia sẻ

Giải đấu LMHT châu Âu và Bắc Mỹ xứng đáng là những sân chơi đi đầu về sáng tạo nội dung trong ngành giải trí Esports.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, chung kết VCS và LCK diễn ra có phần nhạt nhòa. Nhưng khác với 2 khu vực này, LEC (châu Âu) và LCS (Bắc Mỹ) vẫn biết cách làm khán giả cảm thấy kích thích, phấn khởi trước và sau những trận đấu quyết định nhà vô địch của họ.

Đêm qua, cuộc chiến giữa G2 Esports và Fnatic được mở màn bằng ca khúc rất sôi động của nhóm nhạc Ofenbach. Bộ đôi nghệ sĩ người Pháp được mời hẳn đến studio của LEC để trình diễn trước khi quá trình cấm chọn của ván 1 được diễn ra.

Màn trình diễn của Ofenbach trong studio của LEC trước trận chung kết (video cắt từ LoL Esports)

"Ở LEC, chúng tôi có truyền thống tổ chức một bữa tiệc âm nhạc trước khi trận chung kết diễn ra. Lần này dù không có khán giả đến dự khán trực tiếp, chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị một ca khúc tuyệt vời để bầu không khí trở nên sống động", ông Trưởng bộ phận Đối tác & Phát triển Kinh doanh EMEA của Riot Games tại châu Âu chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, BTC còn khiến khán giả phải trầm trồ bằng những giá trị mà chưa khu vực nào trên thế giới làm được, đặc biệt ở trong những pha replay quay lại tình huống đáng chú ý trong trận.

Chính vì những giá trị nội dung tuyệt vời này mà kênh LoL Esports trên Youtube có lúc cán mốc gần 350.000 người theo dõi trực tiếp. Con số trên Twitch còn vĩ đại hơn thế, gần 1 triệu người.

Màn trình diễn đỉnh cao, giúp khán giả theo dõi được toàn bộ những pha xử lý của tuyển thủ

LEC còn dành tặng Caps, MVP của mùa giải một video tri ân hoành tráng 

Vài giờ sau trận chung kết LEC đáng nhớ, khán giả trên toàn thế giới tiếp tục được chứng kiến một cuộc đọ sức đỉnh cao khác ở Bắc Mỹ, đó là Team SoloMid đối đầu với FlyQuest.

Từ trước đến nay, LMHT Bắc Mỹ và châu Âu luôn ganh đua nhau từng li từng tí. Ít ai ngờ rằng ngoài thành tích của các đội tuyển, họ còn cạnh tranh xem khu vực nào sở hữu nội dung hoành tráng, đẹp mắt nhất.

Sân khấu của LCS cũng không có khán giả, không có tuyển thủ, nhưng màn trình diễn của ca sĩ khách mời Logic đủ để khiến khán giả cảm thấy rạo rực.

Logic, một trong những rapper nổi tiếng tại Mỹ góp mặt trong trận chung kết LCS

Còn đây chính là Teaser chính cho trận chung kết